Chiến công đầu trong tháng cao điểm phòng, chống ma túy

12/06/2020 | 07:44 GMT+7

Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) diễn ra được 1/3 chặng đường thì công an các địa phương đã triệt phá 4 vụ mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó có vụ đối tượng phạm pháp dùng roi điện, dao bấm để phòng thân...

Từ ngày 4 đến 6-6, lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy Công an thị xã Long Mỹ phát hiện, triệt phá 3 vụ án liên quan đến ma túy.

Phan Thị Thanh Nhãn cùng tang vật vi phạm.

Cụ thể, qua nhiều ngày theo dõi, khoảng 18 giờ ngày 6-6, cảnh sát phòng, chống ma túy thị xã ập vào bắt quả tang Phan Thị Thanh Nhãn, ở khu vực 6, phường Thuận An và Nguyễn Thế Lãm, ở khu vực Bình Thạnh C, phường Bình Thạnh, đang bán ma túy cho nhiều con nghiện tại nhà của Nhãn. Tang vật thu được tại hiện trường là 16,08 gram ma túy đá, trên 150 triệu đồng, 3 roi điện, 3 dao bấm, 3 kiếm tự chế, 3 camera, 3 điện thoại di động...

Nhãn và Lãm quen biết và sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Nhãn nhiều năm qua. Do ham chơi nên cả hai nghiện ma túy khá nặng. Để có tiền tiêu xài, “chơi hàng”, hai đối tượng trên móc nối với nhiều đối tượng khác ở một số tỉnh lân cận để mua, bán ma túy.

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, sau khi lấy “hàng” về, Nhãn và Lãm bán tại nhà nằm sâu trong vườn, đồng thời lắp 3 camera quanh nhà có kết nối với điện thoại di động được Nhãn giữ sát bên người. Hai đối tượng này còn đục vách tường nhà để khi con nghiện đến mua thì đưa tiền và “hàng” chỗ này.

“Muốn vào được phòng cất giữ ma túy của chúng phải qua ba lớp cửa. Chúng còn trang bị nhiều vũ khí nhằm chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện. Đây là vụ mua, bán ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn huyện Long Mỹ (huyện Long Mỹ cũ) nói chung và thị xã Long Mỹ nói riêng bị triệt phá”, trung tá Nguyễn Phi Khanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường Công an thị xã Long Mỹ, cho biết.

Còn đầu tháng 6, cảnh sát phòng, chống ma túy Công an huyện Phụng Hiệp phát hiện, triệt phá một vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy khá lớn.

Theo đó, qua nhiều ngày trinh sát, lực lượng chức năng Công an huyện Phụng Hiệp phát hiện Nguyễn Văn Hiền, ngụ ấp Láng Hầm, thị trấn Rạch Gòi và Lê Trung, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Bình, đang đi trên xe gắn máy biển kiểm soát 95E1-677.58, hướng từ thị trấn Rạch Gòi đi thị trấn Cái Tắc (trên Quốc lộ 61) thì yêu cầu dừng xe để kiểm tra, phát hiện chúng tàng trữ 2,96 gram ma túy đá. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng trên thừa nhận mang số ma túy trên để bán.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng Công an huyện Phụng Hiệp còn mời hai đối tượng khác có liên quan để làm việc và phát hiện chúng tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng trọng ma túy của 4 đối tượng trên hơn 10 gram.

Nguyễn Thế Lãm tại cơ quan công an.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, từ ngày 1 đến 8-6, cảnh sát phòng, chống ma túy toàn tỉnh phát hiện 4 vụ/7 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với trên 29 gram ma túy đá. Đây là kết quả bước đầu đáng ghi nhận của công an tỉnh nhà trong Tháng hành động phòng, chống ma túy.

Để đạt kết quả trên, công an các đơn vị, địa phương rất chủ động, chung sức phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao trong tháng hành động; các đội nghiệp vụ đẩy mạnh bám sát địa bàn, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là các đường dây vận chuyển, mua, bán trái phép chất ma túy.

Công an các huyện, thị xã, thành phố còn triển khai nhiều hoạt động mang tính phòng ngừa tệ nạn ma túy như: củng cố, nâng chất mô hình phòng, chống ma túy; test, gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng nghi nghiện; cấp phát băng đĩa tuyên truyền đến các xã, phường, thị trấn để phổ biến trên hệ thống loa phát thanh về tác hại của ma túy; tuyên truyền, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy, không tham gia vào các đường dây mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; chủ động rà soát, thống kê, kiểm soát số người nghiện ở các xã, phường…

“Chúng tôi yêu cầu cảnh sát phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch phòng, chống tệ nạn này nhằm kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>