“Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”, bị phạt 5 năm tù

30/05/2017 | 07:52 GMT+7

(HG) - Ngày 29-5, tại Trường Tiểu học Tân Phú Thạnh 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A xét xử sơ thẩm hình sự lưu động và tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Thành, (ảnh) 21 tuổi, trú ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, 5 năm tù giam về 2 tội “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 10-9-2016, sau khi đi nhậu về, Lê Hữu Thành nhớ lại mâu thuẫn trước đây với ông Lê Văn Cường Em, ngụ cùng ấp, nên nảy sinh ý định gây thương tích cho ông Cường Em. Lập tức Thành lấy một cây dao tự chế dài khoảng 60cm, một cây kéo, một dao Thái Lan và một cây roi điện đến nhà ông Cường Em. Thấy Thành, ông Cường Em không dám mở cửa mà đứng bên trong dùng cây tre thọt ra nhưng không trúng Thành rồi tung vách nhà bỏ chạy qua nhà ông Lê Thanh Bình và nhà ông Lê Thanh Vân trốn. Khi Thành đuổi đến nhà ông Bình, ông Vân thì không tìm được ông Cường Em, bực tức y dùng dao tự chế quay sang đuổi chém ông Bình, ông Vân gây thương tích. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Phú Thạnh và Công an ấp Tân Thạnh Tây nhanh chóng xuống hiện trường bắt Thành, nhưng y không chấp hành mà tiếp tục dùng dao tự chế tấn công ông Nguyễn Bình Minh, Trưởng Công an ấp Tân Thạnh Tây. Bị ông Minh khống chế, Thành cắn vào tay ông Minh, rút kéo trong túi quần đâm nhiều nhát trúng đầu, vai, môi ông Minh gây thương tích rồi bỏ trốn và bị truy nã. Đến giữa tháng 2-2017, biết không thể trốn thoát, Thành ra đầu thú.

Với hành vi nguy hiểm mà Lê Hữu Thành gây ra, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A đã tuyên phạt bị cáo 1 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, 4 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”.

Tin, ảnh: THẾ PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>