Công an huyện Vị Thủy bắt 7 điểm bán số đề

19/06/2017 | 08:34 GMT+7

(HG) - Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vị Thủy đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn dưới hình thức mua bán số đề trên địa bàn huyện. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh và Ban lãnh đạo Công an huyện, Đội Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triệt phá được 7 điểm bán số đề và tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan gồm: Hồ Bảo Phong (sinh năm 1984), Đặng Thị Cẩm (sinh năm 1971), Trần Thị Thu Giang (sinh năm 1959), Trần Văn Hậu (sinh năm 1970), cùng đăng ký thường trú tại thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy; Nguyễn Thị Nương (sinh năm 1982), Đặng Trần Hiền Thu Trúc Diệp (sinh năm 1981), cùng trú ở xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy và Đinh Minh Quang (sinh năm 1981), trú tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

Lực lượng công an lập biên bản vi phạm Hồ Bảo Phong.

Lực lượng công an đã bắt quả tang và thu giữ các tang vật có liên quan tại nhà của 5 đối tượng: Phong, Nương, Diệp, Cẩm, Giang gồm: 13 điện thoại di động, 10 phơi đề, 2 sổ, tập ghi đề và hơn 227 triệu đồng. Riêng Đinh Minh Quang đã ra đầu thú và Trần Văn Hậu bị bắt trên đường đi giao số đề. Qua quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán số đề của mình. Cụ thể, Nương, Diệp, Cẩm, Giang, Hậu, Quang đã bán số đề, sau đó giao lại cho Hồ Bảo Phong. Tổng số tiền tính được trên phơi đề của Phong là hơn 167 triệu đồng. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Mỹ Phượng là vợ của Phong cũng có hành vi nhận số đề qua điện thoại hộ cho chồng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục mở rộng để điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: HOÀI XUYÊN – MAI PHÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>