Cướp giật 4,5 chỉ vàng ở lộ nông thôn

31/08/2020 | 20:44 GMT+7

(HGO) - Khoảng 18 giờ ngày 29-8, bà Nguyễn Thị Liền (Tiền), ở ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, đi bộ từ nhà hướng ra chợ Hội Đồng trên đường nông thôn. Được một đoạn, do lộ đang thi công và có người đang điều khiển xe gắn máy chiều ngược lại nên bà Liền đứng nép vào lề. Tuy nhiên khi chạy đến, tên ngồi trên xe nhanh tay giật sợi dây chuyền (4,5 chỉ vàng 18K) mà bà đang đeo trên cổ rồi rồ ga tẩu thoát. Quá bất ngờ nên bà Liền không kịp trở tay; một lúc sau, bà đến Công an xã Vị Đông trình báo.

Qua trao đổi, đại úy Nguyễn Thanh Cường, Phó Trưởng Công an xã Vị Đông, cho biết: “Đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh, điều tra. Để ngăn chặn tình trạng cướp giật xảy ra trên địa bàn, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục nhằm kịp thời phát hiện hành vi phạm pháp để xử lý”.

Thời gian gần đây, tình trạng cướp, cướp giật tài sản ở nông thôn thường xảy ra, vì vậy, người dân cần hạn chế đeo trang sức khi ra đường, nếu đeo thì có biện pháp bảo vệ an toàn.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>