Đâm chết người, lãnh án 15 năm tù

16/06/2017 | 06:09 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Giàu (22 tuổi, ảnh), trú ấp Long Trường 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo nội dung cáo trạng, Hồ Ngọc Giàu và chị Nguyễn Thị Ngân Giang (29 tuổi), trú ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, sống như vợ chồng từ giữa năm 2016 nhưng không đăng ký kết hôn. Khoảng 1 giờ sáng ngày 14-12-2016, sau khi đi nhậu về, Giàu điều khiển xe mô tô đến rước chị Giang tại nơi làm là một quán karaoke ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Khi về đến phòng trọ ở ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, giữa Giàu và chị Giang phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Trong lúc nóng giận, Giàu tát chị Giang 1 cái rồi lấy quần áo định bỏ đi thì bị chị Giang lấy một con dao nhọn trong phòng định chém lại nhưng Giàu đỡ được rồi giật lấy dao đâm chị Giang nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Giàu vứt bỏ hung khí tại phòng trọ rồi đến Công an xã Long Thạnh tự thú.

Tin, ảnh: THẾ PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>