Đặt cược thể thao chính thức được luật hóa

20/07/2018 | 07:39 GMT+7

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi, bổ sung năm 2018 được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 14-6-2018 với tỷ lệ 93,84% đại biểu tán thành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2019, trong đó, quy định về đặt cược thể thao là nội dung mới đáng chú ý.

Một số đối tượng phạm tội đánh bạc dưới hình thức tổ chức cá độ bóng đá bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử (ảnh tư liệu).

World Cup 2018 kết thúc để lại nhiều dư âm cho người hâm mộ bóng đá cả nước và trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên qua mỗi mùa World Cup, vấn nạn cá độ bóng đá lại xuất hiện gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tại Hậu Giang, chỉ trong 1 tháng diễn ra World Cup, lực lượng công an đã triệt phá nhiều tụ điểm cá độ bóng đá trên địa bàn huyện Vị Thủy, Châu Thành A,… bắt nhiều đối tượng và thu giữ số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Để hạn chế các loại tội phạm như trên, Luật Thể dục, thể thao sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội thông qua và việc đặt cược thể thao chính thức được luật hóa, với kỳ vọng sẽ hạn chế được nạn cá độ bóng gây ra nhiều hệ lụy xấu cho xã hội như hiện nay. Bởi, khi được pháp luật điều chỉnh, các hình thức đặt cược sẽ được quy định cụ thể và chặt chẽ, người dân có thể tự do đặt cược trong khuôn khổ các quy định của pháp luật.

 Cụ thể, tại Điều 67a, Luật Thể dục, thể thao sửa đổi đã quy định, đặt cược thể thao là hình thức giải trí có thưởng mà người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao được sử dụng để kinh doanh đặt cược. Luật đã giao cho Chính phủ quyết định danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao, quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.

Mặt khác, luật cũng quy định, kinh doanh đặt cược thể thao phải bảo đảm 4 nguyên tắc, bao gồm: hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thể thao phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao; hoạt động kinh doanh đặt cược phải minh bạch, khách quan, trung thực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia; đồng tiền sử dụng để đặt cược, trả thưởng là Việt Nam đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, đặt cược thể thao là nội dung có ý nghĩa quan trọng của Luật Thể dục, thể thao sửa đổi, bổ sung. Thực tế hoạt động đặt cược thể thao hiện nay, phổ biến nhất là hình thức cá độ bóng đá được xem là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc.

“Quy định đặt cược thể thao có hiệu lực sẽ hạn chế được những hoạt động tiêu cực, trái phép, những hệ lụy đáng tiếc từ việc cá cược thể thao bất hợp pháp. Bên cạnh đó, quản lý đặt cược thể thao sẽ giúp tăng nguồn thuế cho Nhà nước”, ông Bé nhận định.

Hiện nay, hầu hết các nước có nền thể thao phát triển đều hợp pháp hóa đặt cược thể thao. Các nước trong khu vực Đông Nam Á như Singapore, Malaysia,… cũng đã thực hiện điều này.

Trước khi Luật Thể dục, thể thao sửa đổi, bổ sung được thông qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Theo đó, người chơi đủ 21 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật có thể tham gia đặt cược. Mức đặt cược tối thiểu cho 1 lần là 10.000 đồng và tối đa là 1 triệu đồng/ngày cho 1 sản phẩm tại 1 doanh nghiệp kinh doanh đặt cược.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép kinh doanh đặt cược nên mọi hoạt động đặt cược thể thao cũng như đặt cược bóng đá tại Việt Nam hiện chưa thể tiến hành.

Trong khi chờ quy định của luật về đặt cược thể thao được thực thi, các hoạt động như cá cược trong bóng đá giữa các cá nhân, tổ chức không được pháp luật cho phép đều là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nên người dân cần chờ đợi và cẩn trọng để tránh vi phạm pháp luật.

Bài, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>