Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

30/08/2019 | 07:32 GMT+7

Bước vào năm học mới, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng, kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Trước tình hình đó, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT đến người dân, học sinh.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Vị Thủy kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của học sinh.

Lượng học sinh tham gia giao thông tăng trở lại từ giữa tháng 8 khi các trường chuẩn bị năm học mới.

Tại khu vực cổng nhiều trường học, phụ huynh đưa đón học sinh thường dừng xe dưới lòng đường, thậm chí không đội nón bảo hiểm cho con. Trên các tuyến đường gần trường, tình trạng học sinh đi xe đạp điện, xe gắn máy không đội nón bảo hiểm khá phổ biến.

Với quyết tâm đưa việc tham gia giao thông của học sinh đi vào nề nếp, mấy ngày qua, Công an thành phố Vị Thanh phối hợp với một số trường trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, đầu giờ học, đơn vị đến trước cổng trường phát tờ bướm tuyên truyền luật đến phụ huynh, học sinh.

 “Đợt này, chúng tôi phát gần 2.000 tờ bướm tuyên truyền. Cùng với đó, chúng tôi còn xử lý những phụ huynh vi phạm khi đưa trẻ đến trường nhưng không đội nón bảo hiểm, chở số lượng vượt quá quy định”, trung tá Trần Quốc Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Vị Thanh, cho biết.

Năm học này, anh Lê Minh Chương, ở xã Tân Tiến, có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Kim Đồng. Mấy ngày qua, khi đưa con đến trường, anh Chương đều đội nón bảo hiểm cho cháu. Đợt này, được Đội Cảnh sát giao thông tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nên ý thức chấp hành luật của anh càng nâng lên. “Trước đây, tôi nghe Luật Giao thông đường bộ qua báo, đài nhưng không biết cụ thể mức xử phạt từng lỗi vi phạm. Hôm nay, được cảnh sát giao thông tuyên truyền tôi đã rõ và sẽ chấp hành tốt hơn khi tham gia giao thông”, anh Chương cho biết.

Còn tại huyện Vị Thủy, mấy ngày qua, ngành chức năng tăng cường nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức cho phụ huynh, học sinh chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

Một ngày cuối tháng 8, trước giờ học sinh vào lớp khoảng 45 phút, phóng viên theo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Vị Thủy thực hiện chuyên đề “Xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ” tại chốt cố định.

Trong 30 phút, cán bộ Đội kiểm tra đột xuất khoảng 10 trường hợp học sinh điều khiển xe gắn máy đến trường, không có trường hợp nào vi phạm.

Trung tá Nguyễn Hoàng Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Vị Thủy, cho biết, việc thực hiện chuyên đề “Xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ” bên cạnh đặt chốt cố định, chúng tôi tổ chức hóa trang và công khai tuần tra xử lý tại một số cổng trường, điểm học sinh thường gửi xe nhằm tăng hiệu quả kiểm soát, xử lý vi phạm.

Em Đỗ Cường Vấn, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vị Thủy, cho biết: “Được cảnh sát giao thông tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ em rõ hơn việc đảm bảo trật tự ATGT là trách nhiệm của cộng đồng, chứ không riêng ngành chức năng nào. Ngoài chấp hành nghiêm, em sẽ vận động, tuyên truyền gia đình, người thân thực hiện nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông”.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT của phụ huynh, học sinh chưa đi vào nề nếp những ngày qua là do nhiều người cho rằng thời điểm này chưa chính thức khai giảng năm học mới nên lơ là. Ngoài ra, các trường cũng chưa tổ chức cho học sinh ký cam kết tuân thủ quy định ATGT dẫn đến sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục, quản lý, giám sát con em chấp hành Luật Giao thông đường bộ chưa chặt chẽ.

Nhằm chấn chỉnh kịp thời nhất, Ban ATGT tỉnh có kế hoạch yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố, trường học phải tổ chức cho phụ huynh, học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT; đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT là một tiêu chí đánh giá hạnh kiểm, đạo đức của học sinh và có hình thức giáo dục, nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp tái phạm. Phải tích cực phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh; quán triệt cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm đội nón bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe gắn máy, xe đạp điện, không chạy xe quá tốc độ…

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những trường hợp phụ huynh, học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ…

Bảo đảm trật tự ATGT là nhiệm vụ quan trọng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình. Bên cạnh giải pháp của cơ quan chức năng, quý phụ huynh cần gương mẫu, thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con em thực hiện nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành luật, xây dựng văn hóa giao thông trong thế hệ trẻ.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>