Dịp cuối năm tránh xa cờ bạc

03/01/2018 | 08:02 GMT+7

Thời điểm cuối năm, hoạt động đánh bạc lại diễn biến phức tạp, bởi nhiều người chọn hình thức bài bạc để giải trí, còn một số đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp cũng nhân cơ hội này đẩy mạnh hoạt động tổ chức, lôi kéo nhiều người tham gia vào những cuộc đỏ đen.

Lực lượng công an triệt phá một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn tỉnh.

Tội phạm đánh bạc tăng vào cuối năm

Có một thực tế là những tháng cuối năm, gần đến dịp Tết Nguyên đán là nhiều người lại tụ tập đánh bài ăn tiền. Lúc đầu, mọi người cứ nghĩ chơi bài bạc cho vui, nhưng sau đó lại say máu đỏ đen mà bất chấp mọi thứ.

Nhiều người dân cho rằng, máu mê cờ bạc của một số đối tượng gần như là căn bệnh khó chữa. Khi có lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát thì tình hình được kiểm soát, nhưng khi vắng bóng cơ quan chức năng thì các đối tượng lại tụ tập sát phạt lẫn nhau.

Ông Lê Tấn Hoàng, ở ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, cho biết, cứ còn khoảng 1 tháng sắp đến tết ông lại chứng kiến nhiều thanh niên gần nhà tụ tập đánh bài ăn tiền, đá gà. Số tiền họ ăn thua không lớn, nhưng từ chỗ chơi cho vui, nhiều người đã tụ tập chơi suốt ngày đêm, rồi gây gổ trong lúc say máu đỏ đen, gây mất trật tự xóm ấp.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh cũng đã tổ chức nhiều cao điểm nhằm đấu tranh, trấn áp với loại tội phạm này. Như Công an thị xã Ngã Bảy vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc trong tháng 12 vừa qua tại cơ sở massage thuộc ấp Xẻo Vông, xã Hiệp Lợi. Thời điểm bắt quả tang có 9 đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức lắc tài xỉu, số tiền thu giữ tại hiện trường trên 40 triệu đồng. Điều đáng nói là đối tượng tổ chức đánh bạc lại chính là chủ cơ sở kinh doanh trên.

Hay lực lượng Công an thành phố Vị Thanh cũng vừa triệt phá một sòng bài tại phường IV, bắt quả tang 17 đối tượng, trong đó có đến 15 đối tượng nữ. Khai nhận với cơ quan điều tra, chủ chứa sòng bài này cho biết đã lợi dụng khu vực đồng trống, xung quanh ít nhà dân để tổ chức sòng nhằm lấy tiền xâu, bán bài và nước uống cho các đối tượng tham gia đánh bạc. Sòng bài mới hoạt động được gần một tháng thì bị bắt.

Pháp luật chế tài nghiêm khắc

Thực tế cho thấy, tội phạm đánh bạc luôn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, không theo một quy luật nhất định. Người tham gia đánh bạc cũng đa dạng về lứa tuổi, trình độ học vấn, thành phần xã hội. Hậu quả của tội phạm đánh bạc kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác như ma túy, trộm cắp, cướp tài sản, giết người…

Việc đánh bạc cũng thường được các đối tượng tổ chức rất tinh vi hòng che mắt mọi người và cơ quan chức năng. Ngoài việc liên tục thay đổi địa điểm ở vùng giáp ranh giữa huyện này với huyện khác, xã này với xã kia, các đối tượng còn thuê nhiều người làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài, vòng trong, khi phát hiện lực lượng công an thì báo động để các con bạc tẩu thoát. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng địa hình khu vực vắng vẻ, đồng ruộng, hoạt động lưu động… để tổ chức đánh bạc. 

Đối với tội đánh bạc, hiện Bộ luật Hình sự quy định hình phạt với tội danh này khá nghiêm khắc. Ông Phạm Hoàng Lâm, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, cho biết: Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tội đánh bạc tại Điều 321, với hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng trở lên thì sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Với các trường hợp đánh bạc trên 50 triệu đồng, mức án còn nghiêm khắc hơn, có thể lên đến 7 năm tù.

Có thể thấy, cờ bạc là căn nguyên dẫn tới những hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội. Tệ nạn này là khởi đầu của mất ổn định tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến mỗi tổ ấm gia đình, tổn hại đến tình thân, thậm chí là khiến nhiều người phải vướng vào vòng lao lý... Để tránh xảy ra những hệ lụy, hậu quả đáng tiếc, người dân cần tránh xa tệ nạn cờ bạc nhất là vào dịp cuối năm; các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường đấu tranh với tội phạm và tệ nạn đánh bạc nhằm giữ gìn tốt an ninh trật tự địa phương.

Năm 2017, lực lượng chức năng tỉnh đã triệt phá 447 vụ tệ nạn xã hội, phần lớn là tội phạm đánh bạc, qua đó thu giữ 1.064 bộ bài, 422 phơi đề, 156 con gà, số tiền trên 2,1 tỉ đồng cùng nhiều tang vật khác.

 

Bài, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>