Góp phần kéo giảm tai nạn giao thông từ các mô hình

13/12/2017 | 07:34 GMT+7

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là tăng cường xây dựng các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nhiều tuyến đường, khu dân cư mà tình hình tai nạn giao thông năm 2017 ở huyện Phụng Hiệp giảm cả 3 mặt.

Các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở huyện Phụng Hiệp đã tác động rất lớn đến nhận thức của người dân.

Nhận thấy tai nạn giao thông xảy ra đa phần do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, chưa nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, được sự thống nhất của Ban An toàn giao thông huyện Phụng Hiệp, đầu năm 2017, Công an huyện đã phối hợp với các đoàn thể đến tận nhà dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường bộ, Nghị định 46/CP. Sau khi tuyên truyền, ngành chức năng còn cho người dân ký cam kết không vi phạm các quy định về giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự địa phương...

Anh Nguyễn Thanh Nhiều, Bí thư Xã đoàn Hiệp Hưng, cho hay: “Mô hình tuyên truyền của công an đã tác động rất lớn đến ý thức chấp hành của người dân trên địa bàn. Tổ chức đoàn cũng lồng ghép tuyên truyền trong các đợt sinh hoạt, qua đó tuyên truyền thêm Nghị định 46/CP. Kết quả, người dân càng ý thức hơn về những tác hại mà tai nạn giao thông gây ra, từ đó giáo dục con em mình chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông”.

Hiện huyện Phụng Hiệp đã xây dựng được khá nhiều mô hình đảm bảo an toàn giao thông như: Mô hình tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông; mô hình cổng trường an toàn giao thông; mô hình ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông... Các mô hình hoạt động đều có sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm hàng tháng, hàng quý.

Mô hình tuyến đường an toàn giao thông được triển khai trên tuyến Tỉnh lộ 927 và 928. Ban đầu, triển khai hoạt động còn nhiều bất cập, tình trạng chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường còn xảy ra, đặc biệt năm 2016, Tỉnh lộ 928 là điểm nóng về tai nạn giao thông. Qua năm 2017, Ban An toàn giao thông huyện đã củng cố, nâng chất mô hình bằng các hình thức họp dân, phát tờ rơi, phổ biến những hình ảnh tai nạn giao thông, cho đăng ký đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Từ đó, góp phần tác động đến ý thức, hành động của bà con.

Ông Nguyễn Văn Nô, người tham gia giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 928, cho biết: “Khi chạy xe trên tuyến đường này, nhìn thấy các bảng cấm hay bảng tuyên truyền tuyến đường văn hóa an toàn giao thông nên mình cũng ý thức hơn trong chạy đúng phần đường, tốc độ. Bởi tuân thủ Luật Giao thông đường bộ không chỉ bảo vệ tính mạng cho mình mà còn góp phần bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng người khác”.

Theo đánh giá, các mô hình đảm bảo an toàn giao thông được xây dựng ở huyện Phụng Hiệp thời gian qua đều phát huy hiệu quả. Kết thúc năm 2017, toàn huyện Phụng Hiệp xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 5 người, so năm 2016 giảm 2 vụ, số người chết giảm 1, người bị thương giảm 1. Điều đáng nói là trong 22 vụ tai nạn giao thông xảy ra, đối tượng gây ra đều là người từ địa phương khác với các lỗi chủ yếu chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, không chú ý quan sát.

Trung tá Nguyễn Hoàng Ba, Phó trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Năm qua, tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm bên cạnh sự nỗ lực của toàn ngành thì có một sự đóng góp quan trọng từ các mô hình đảm bảo an toàn giao thông mà huyện triển khai xây dựng. Thông qua những mô hình này, Công an huyện Phụng Hiệp đã lồng ghép tuyên tuyền Luật Giao thông đường bộ, góp phần tạo chuyển biến nhận thức của người dân khi tham gia giao thông”.

Cũng theo trung tá Hoàng Ba, thời gian tới, Công an huyện sẽ tiến hành sơ, tổng kết các mô hình đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; nhân rộng ra ở những tuyến còn lại. Phấn đấu tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trong những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: THANH DUY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>