Hòa giải thành trên 90% các tranh chấp

10/12/2018 | 07:56 GMT+7

(HG) - Theo UBND tỉnh, 11 tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức được 4.652 cuộc tuyên truyền pháp luật với 220.462 lượt người tham dự, nội dung chủ yếu tuyên truyền, giáo dục công tác phòng, chống tội phạm; các văn bản luật mới được ban hành như Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự… Tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy, mại dâm; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và việc chấp hành quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, đầu năm đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn đã tiếp nhận, đưa ra hòa giải 1.319 vụ, hòa giải thành 1.200 vụ (đạt 90,97%), hòa giải không thành 117 vụ (chiếm 9,03%). Lực lượng công an đã tiến hành tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, răn đe đối với 1.864 lượt trường hợp nghi vấn vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự tại địa phương, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>