Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 223 vụ việc

03/01/2019 | 08:44 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh cho biết, năm 2018, Hội thẩm nhân dân tỉnh đã tham gia xét xử là 223 vụ án các loại, trong đó, hình sự 67 vụ, dân sự 16 vụ, hôn nhân và gia đình 80 vụ, kinh doanh thương mại 6 vụ, hành chính 54 vụ…

Theo đánh giá, trong quá trình tham gia Hội đồng xét xử, các hội thẩm đã phát huy tốt vai trò, thể hiện rõ nhất trong việc nghị án, độc lập xét xử và chỉ tuân thủ theo pháp luật; các bản án và quyết định của tòa án đều thể hiện sự nhất trí, có sự đồng thuận cao giữa thẩm phán - chủ tọa phiên tòa và các hội thẩm nhân dân.

Năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh thực hiện việc bố trí, sắp xếp thời gian tham gia Hội đồng xét xử của các hội thẩm một cách khoa học, đúng luật; quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hội thẩm nhân dân hai cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của Đoàn Hội thẩm, Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tỉnh và Đoàn Hội  thẩm  nhân  dân  tỉnh và Nghị quyết số 1213 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác Hội thẩm nhân dân.

ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>