Hơn 120 năm tù cho 7 bị cáo trong vụ án giết người đốt xe

23/11/2018 | 08:45 GMT+7

Bị cáo Trần Kiều Trang (đứng hàng đầu bìa trái) cùng các đồng phạm tại phiên tòa.

(HG) - Sau gần 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa tuyên án bị cáo Trần Kiều Trang (47 tuổi), trú Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng chủ mưu, cùng 6 đồng phạm là Cai Văn Chung (36 tuổi), trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyễn Thị The (57 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (35 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (25 tuổi), Phạm Thanh Toàn (47 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi), cùng trú tỉnh Bến Tre, trong vụ án giết người đốt xe tại địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra hơn một năm trước. Hậu quả, dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do bị bỏng quá nặng ông Ri, Giám đốc Công ty TNHH TM-SX Kiên Bình có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong. Bà Chiến bị thương tổn hại sức khỏe 77%. Với hành vi đặc biệt nguy hiểm của các đối tượng gây ra, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Trần Kiều Trang (con ruột ông Ri) 14 năm tù, Cai Văn Chung 12 năm tù, Nguyễn Thị The 20 năm tù, Nguyễn Quốc Huy 19 năm tù, Nguyễn Hữu Lộc 18 năm tù, Phạm Thanh Toàn 12 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn 7 năm tù cùng về tội “Giết người”. Riêng Lộc, Huy, The còn bị tuyên phạt thêm từ 6 đến 8 năm tù cùng về tội “Hủy hoại tài sản”. Ngoài ra, Trần Kiều Trang và gia đình còn phải bồi thường cho bà Võ Thị Chiến 2,3 tỉ đồng.

Tin, ảnh: THẾ PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>