Huyện Phụng Hiệp: Tự nguyện tháo dỡ 16 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép

12/06/2019 | 07:59 GMT+7

(HG) - Theo thống kê của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phụng Hiệp, 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã có 6/15 xã, thị trấn để xảy ra các trường hợp cố tình xây dựng công trình, nhà ở vi phạm xây dựng, chủ yếu là nhà ở xây dựng ven sông.

Lực lượng tham gia hỗ trợ tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại xã Tân Bình.

Cụ thể, đã có 16 trường hợp vi phạm, trong đó xã Tân Bình là địa phương có số vụ vi phạm xây dựng nhiều nhất, với 10 trường hợp; xã Hòa Mỹ có 3 trường hợp; xã Long Thạnh có 2 trường hợp; xã Phương Phú, Hòa An và thị trấn Cây Dương, mỗi địa phương có 1 trường hợp. Phần lớn những trường hợp vi phạm kể trên qua công tác vận động, tuyên truyền đã chủ động tự tháo dỡ.

Khó khăn hiện nay là về các thủ tục xử lý chưa có hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp vi phạm. Mặt khác, các đối tượng vi phạm thường là cất nhà tạm bợ, bán kiên cố, không có tài sản để cưỡng chế thi hành, nên khi ra quyết định xử phạt hành chính cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Tin, ảnh: BÁ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>