Không mâu thuẫn vẫn chém người gây thương tích

30/11/2022 | 05:38 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy vừa đưa vụ án ra xét xử công khai đối với bị cáo Trần Minh Tú (sinh 2005) và Phạm Nguyễn Gia Khiêm (sinh 2005), cùng trú tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 21 giờ ngày 2-5-2022, Tú và Khiêm nhậu cùng với Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Nhật Trường và Nguyễn Nhật Tâm tại khu vực I, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 3-5-2022, Nguyễn Nhật Huy gọi điện cho Nhân nhờ rước Huy về chỗ của Nhân. Lúc này, Tú nói với Khiêm trước đây khi Huy chạy xe ngang Tú thì có nẹt pô nên Tú rủ Khiêm đánh Huy và Khiêm đồng ý, Tú sau đó lấy 2 cây dao (loại dao chặt mía) đưa cho Khiêm một cây, khi Nhân vừa chở Huy về đến chỗ nhậu thì Tú và Khiêm cầm dao rượt chém trúng vào chân phải của Huy gây thương tích tỷ lệ 6%.

 Tại tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Tú mức án 9 tháng tù giam và Khiêm mức án 6 tháng tù giam.

THU UYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>