Mật phục vào ban đêm để bắt trộm

29/05/2019 | 09:05 GMT+7

(HG) - Theo Công an thành phố Vị Thanh, đầu năm đến nay, thành phố xảy ra 5 vụ trộm, làm rõ 5 vụ với 7 đối tượng, so cùng kỳ năm 2018 tăng 2 vụ. Các vụ trên chủ yếu là trộm xe gắn máy, laptop, vàng…

Theo phân tích của Công an thành phố, nguyên nhân trộm tăng hơn cùng kỳ là do một số thanh thiếu niên trên địa bàn không có việc làm, ăn chơi lêu lổng, thích hưởng thụ; đối tượng liên quan đến ma túy gia tăng; do chủ quan, mất cảnh giác của một bộ phận người dân trong phòng, chống trộm…

“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với Đài Truyền thanh thành phố tuyên truyền liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có trộm; đẩy mạnh tuần tra vũ trang, mật phục vào ban đêm; yêu cầu một số đơn vị nhân rộng, thực hiện mô hình camera an ninh… nhằm làm ổn định địa bàn”, trung tá Huỳnh Minh Thơ, Phó trưởng Công an thành phố Vị Thanh, cho biết.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>