Nỗ lực phòng, chống tội phạm

31/03/2020 | 08:02 GMT+7

Xác định tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp nên lực lượng công an toàn tỉnh phối hợp với ngành chức năng, địa phương thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống. 

Công an triệt phá một vụ đánh bạc.

Theo đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Các loại tội phạm bây giờ khá manh động, tinh vi, trẻ hóa nên rất cần chung tay của các ngành, các cấp và Nhân dân về công tác phòng, chống, do đó, chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp tổng hợp”.

Theo đó, đầu năm đến nay, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được trên 870 cuộc, ghi nhận trên 550 nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự (người dân cung cấp), giúp ngành chức năng bắt 6 đối tượng truy nã, 32 vụ tội phạm, xóa trên 90 vụ tệ nạn xã hội. Công an các cấp còn in trên 9.000 tờ rơi tuyên truyền biện pháp phòng ngừa và hành vi vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức sử dụng công nghệ cao; thường xuyên củng cố, nâng chất 60 mô hình đảm bảo an ninh trật tự đang hoạt động hiệu quả như: “Camera an ninh”, “4+1”, “3 không, 4 biết”, “3 quản, 3 phòng”...

Cùng với đó, ngành tư pháp các cấp duy trì tốt hoạt động của trên 530 tổ hòa giải, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn trong Nhân dân ngay từ cơ sở, tránh những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra vũ trang; gọi, hỏi, răn đe các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để nắm thông tin, kịp thời triệt phá những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

“Chúng tôi còn yêu cầu lực lượng công an chính quy về cơ sở phải nắm sát địa bàn, đối tượng, gần dân, thành lập những mô hình đảm bảo an ninh trật tự”, thượng tá Phạm Minh Phục, Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, cho biết. 

Với những biện pháp trên, đầu năm đến nay toàn tỉnh phát hiện 75 vụ tội phạm về trật tự xã hội. Trong đó nổi bật là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng thông tin, Võ Thanh Long, Tổng Giám đốc Công ty này đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để kêu gọi góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Quốc tế ước mơ Việt và dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang. Đến nay, có hơn 800/5.000 trường hợp góp vốn đầu tư thuộc 29 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi đơn đến cơ quan điều tra tố cáo với số tiền bị lừa đảo hơn 213 tỉ đồng.

Hay vụ “giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” của Diệp Ngọc Hà, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 19-12-2019, Hà với sắc phục Công an nhân dân, mang quân hàm đại tá, bảng tên ghi chức vụ Phó Cục trưởng đến Công an huyện Châu Thành A. Tại đây, Hà giới thiệu là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu - Bộ Công an đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé đây thăm anh em. Phát hiện Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lãnh đạo Công an huyện Châu Thành A báo với Giám đốc Công an tỉnh. Qua xác minh, Công an huyện Châu Thành A xác định Hà không phải là công an…

Ngoài ra, lực lượng công an còn bắt 196 điểm tệ nạn xã hội với 1.060 đối tượng tham gia; 62 vụ vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng không hóa đơn, chứng từ, quá thời hạn sử dụng, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; khởi tố 14 vụ với 16 bị can tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Đại tá Lâm Phước Nguyên cho biết thêm: “Quý I/2020, hầu hết số vụ tội phạm tăng so cùng kỳ vì chúng tôi tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ và phối hợp thực hiện nhiều cuộc tuần tra vũ trang hơn, đồng thời mở nhiều đợt chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ”.

Theo Công an tỉnh, bên cạnh những thuận lợi trên, công tác phòng, chống tội phạm của tỉnh trong quý còn gặp một số hạn chế như: một số ngành, địa phương chưa quan tâm triển khai toàn diện các dự án, đề án có liên quan về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”, “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội”. Công tác gọi, hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng có quá khứ lầm lỗi và nguy cơ vi phạm pháp luật ở một số nơi chưa đồng bộ…

Ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng, chống tội phạm của các ngành chức năng, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu, trong năm nay và những năm tiếp theo, các ban, ngành liên quan tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm của Trung ương, tỉnh và ngành để triển khai thực hiện một cách hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp và có hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế. Quá trình triển khai, tăng cường dự báo tình hình, xử lý dứt điểm các vấn đề ngay từ cơ sở; phối hợp triển khai tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Tập trung lực lượng tấn công trấn áp các loại tội phạm về ma túy, “tín dụng đen”; tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả đề án đưa công an chính quy về các xã. Thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy, tổ chức tham quan, học tập các địa phương làm tốt công tác này để áp dụng phù hợp vào tình hình của tỉnh. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể không ngừng nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự xã hội”, ông Đồng Văn Thanh yêu câu thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>