Phạt tù các đối tượng trộm mít

06/09/2019 | 07:43 GMT+7

(HG) - Vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Châu Thành mở phiên tòa xét xử vụ trộm cắp tài sản, tuyên phạt 32 tháng tù cho 4 đối tượng trộm mít. 

Các bị cáo tại phiên tòa tỏ ra ăn năn, hối cải.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 9-5-2019, sau khi cùng uống bia tại nhà Nguyễn Văn Thúc, ở ấp Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Kiều Dương Khang rủ Thúc và Phạm Minh Nhựt đi trộm mít Thái của người dân để bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Sau khi bàn bạc và thống nhất, cả 3 đối tượng đi vào vườn của ông Võ Văn Thi gần đó trộm 23 trái mít có tổng trọng lượng 232kg và nhờ Nguyễn Văn Giàu, ngụ cùng ấp, dùng ghe chở đi bán tại vựa mít Bảy Màu, thuộc xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, với số tiền 5.240.000 đồng rồi chia nhau. Xét thấy hành vi của các bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, phạm tội lần đầu, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Khang 10 tháng tù, Nhựt 8 tháng tù, Thúc 8 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và Giàu 6 tháng tù cải tạo không giam giữ về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tin, ảnh: VĂN XUÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>