Phiên tòa giả định về chủ đề an toàn giao thông

14/10/2019 | 14:57 GMT+7

(HGO) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề “An toàn giao thông trong học đường”. Dự phiên tòa có ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng 200 đại biểu là báo cáo viên, hòa giải viên, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

Quang cảnh phiên tòa giả định tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang.

Tình huống giả định đặt ra là vào ngày 23-12-2018, Nguyễn Văn Bách, học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, đến khu vực giao nhau giữa đường Võ Văn Kiệt và đường Điện Biên Phủ, ở ấp 4, xã Vị Tân thì điều khiển xe sang phần đường ngược chiều, đụng vào anh Phan Thành Nhàn. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Nhàn bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viên Đa khoa tỉnh rồi sau đó tử vong.

Tại phiên tòa giả định, Hội đồng xét xử đi sâu vào phân tích về hành vi phạm tội, hậu quả, chế tài mà bị cáo phải nhận khi vi phạm pháp luật. Qua đó, tuyên phạt bị cáo Bách 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Phát biểu tại phiên tòa giả định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn cho biết, việc tổ chức phiên tòa là dịp giúp đội ngũ báo cáo viên, hòa giải viên, học sinh, sinh viên tìm hiểu phương thức, thủ đoạn, chế tài tội phạm nắm được hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, hình thành văn hóa khi tham gia giao thông.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>