Quan tâm hơn nữa các hoạt động tư pháp

15/03/2018 | 08:21 GMT+7

(HG) - Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh cho biết, năm nay, định kỳ sẽ làm việc với các cơ quan khối nội chính tỉnh và các ngành liên quan nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác cải cách tư pháp; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Các ngành liên quan cũng cần nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; đổi mới công tác xét xử, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa và thực hiện các phiên tòa cải cách tư pháp, đồng thời  tăng cường công tác xét xử lưu động.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng và địa phương cũng phải quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức, biện pháp, nội dung phù hợp nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao trình độ pháp luật trong dân. Cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường vai trò của mình trong việc tuyên truyền các phiên tòa tranh tụng; phát hiện, đưa tin các điển hình và hành vi vi phạm trong hoạt động tư pháp; việc thông tin, tuyên truyền phải thường xuyên, kịp thời, chính xác, khách quan…

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>