Quyết bài trừ tội phạm đánh bạc

01/08/2019 | 08:08 GMT+7

Dù thực hiện khá tinh vi, có người canh giữ nhiều lớp nhưng tội phạm đánh bạc trên địa bàn huyện Long Mỹ vẫn bị Công an huyện triệt phá. Những tháng cuối năm 2019, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ngăn chặn tội phạm này.

Công an huyện Long Mỹ bắt một vụ đá gà ăn tiền xảy ra trên địa bàn.

Kỹ lưỡng vẫn bị bắt

Theo Công an huyện Long Mỹ, đầu năm đến nay, đơn vị triệt phá 13 vụ đánh bạc, có 113 đối tượng tham gia, so cùng kỳ giảm 7 vụ. Tuy số vụ giảm nhưng đối tượng tham gia ngày càng nhiều. Nếu 6 tháng đầu năm 2018, huyện xảy ra 20 vụ có 115 đối tượng, trung bình gần 6 người/vụ thì 6 tháng đầu năm nay trung bình hơn 8 người/vụ; đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng ngày càng tinh vi.

Cách đây hơn một tuần, Công an huyện triệt phá vụ tổ chức đá gà và lắc tài xỉu diễn ra trên địa bàn xã Xà Phiên. Để qua mắt lực lượng chức năng, Nguyễn Văn Thiu, ngụ ấp 3, xã Xà Phiên, tổ chức trên phần đất của mình. Muốn vào được điểm này chỉ có duy nhất đường thủy. Ngoài ra, Thiu còn cử 2-3 người canh giữ ở những nơi nhất định.

Biết khó đột nhập bắt quả tang, lực lượng chức năng Công an huyện Long Mỹ đã bí mật tổ chức “nằm vùng” 1 ngày trước. Đến khoảng 13 giờ ngày hôm sau, trong lúc các con bạc đang sát phạt thì bị tóm gọn (12 đối tượng). Tang vật thu được tại hiện trường là 2 con gà, 6 cục tài xỉu, trên 12 triệu đồng…

Trước đó, cuối tháng 6, lực lượng chức năng Công an huyện cũng bắt quả tang 6 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức ăn thua bằng tiền tại nhà ông Nguyễn Văn Nhớ, ngụ ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn. Tang vật thu được là trên 32 triệu đồng, 1 bộ bài tây loại 52 lá đã qua sử dụng, 22 bộ bài tây chưa qua sử dụng, 5 điện thoại di động…

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống

Theo trung tá Phạm Hùng Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kinh tế Công an huyện, các hình thức đánh bạc chủ yếu hiện nay trên địa bàn là lắc tài xỉu, đá gà, đánh bài. Đối tượng tham gia đánh bạc đủ thành phần: già, trẻ, trai, gái với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, cấu kết chặt chẽ, không chọn một điểm nhất định, chọn nơi hẻo lánh… để đối phó công an.

“Có những vụ chúng bàn và sát phạt trong thời gian rất ngắn nên khó phát hiện, ngăn chặn, xử lý”, trung tá Tiến cho biết thêm.

Để ngăn chặn tội phạm này, thời gian qua, Công an huyện Long Mỹ tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, khảo sát, lập kế hoạch, kiểm tra, triệt phá; mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó có đánh bạc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng triệt phá tụ điểm này thì tụ điểm khác xuất hiện trở nên tinh vi hơn.

Qua tìm hiểu, hiện đánh bạc không chỉ của dân chuyên nghiệp mà có sự tham gia của một số đoàn viên, hội viên và thanh thiếu niên... Sở dĩ, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc còn diễn ra nhiều một phần do mức xử phạt đối với các đối tượng tham gia còn khá nhẹ, chưa đủ sức răn đe; huyện Long Mỹ là vùng sâu nên đối tượng có thể dễ… né lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, hậu quả của đánh bạc để lại cũng không hề nhỏ với nhiều gia đình tan nát, đổ vỡ hạnh phúc. Bên cạnh đó, cờ bạc cũng là nguyên nhân để phát sinh các loại tội phạm khác như: trộm cắp, cướp giật, thậm chí giết người...

Thiếu tá Lê Quốc Hội, Phó trưởng Công an huyện Long Mỹ, cho biết: “Để ngăn chặn tệ nạn đánh bạc, thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống. Tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên không tham gia, chứa chấp các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức; tích cực phát hiện, tố giác tội phạm nói chung, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc nói riêng”.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>