Sẽ mở cao điểm tấn công, trấn áp tội trộm cắp tài sản, tín dụng đen

05/07/2019 | 08:16 GMT+7

(HG) - Đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 116 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 8 vụ so cùng kỳ, trong đó tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 25 vụ, địa bàn xảy ra chủ yếu là ở nông thôn.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện, triệt phá 195 vụ đánh bạc/1.160 đối tượng tham gia; 48 trường hợp vi phạm về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; 1 vụ vận chuyển hàng cấm (1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu); 117 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực kinh tế…

Theo đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, để tình hình tội phạm trên địa bàn những tháng cuối năm giảm, đơn vị sẽ mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tín dụng đen… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở đảm bảo nội dung ngắn gọn, dễ hiểu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người có quá khứ lầm lỡ, người có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn…

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>