Số trường hợp cưỡng chế thi hành án giảm

04/01/2019 | 08:43 GMT+7

(HG) - Theo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, năm 2018, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 120 trường hợp (giảm 26 trường hợp), trong đó có 5 trường hợp khi chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, đương sự tự nguyện thi hành, 119 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành…

Quá trình thực hiện việc cưỡng chế thi hành án, cơ quan THADS luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc vận động, phối hợp… nên công tác này gặp nhiều thuận lợi. Song vẫn còn một số trường hợp khó khăn, phức tạp do đương sự chống đối quyết liệt (huyện Châu Thành khởi tố 1 vụ án chống người thi hành công vụ), hay những vụ việc cưỡng chế xong nhưng đương sự tái chiếm (huyện Long Mỹ có 10 trường hợp)…

Do đó, năm 2019, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh yêu cầu các cơ quan THADS, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành án; tăng cường đối thoại, vận động đương sự tự nguyện thi hành án nhằm tiếp tục giảm đến mức thấp nhất các trường hợp phải cưỡng chế.

Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>