Tháng qua, tội phạm được kéo giảm 43%

05/06/2019 | 06:57 GMT+7

(HG) - Tháng 5-2019, Công an toàn tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác. Từ đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định. Tội phạm giảm 13 vụ (giảm 43%) so với tháng 4-2019, tỷ lệ điều tra làm rõ tội phạm đạt 88% (vượt 13% so với chỉ tiêu), trong đó tỷ lệ điều tra làm rõ tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt xóa 11 điểm tệ nạn xã hội, với 87 đối tượng tham gia, đặc biệt là Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền, với 28 đối tượng tham gia (5 đối tượng là người nước ngoài), tạm giữ số tiền trên 75 triệu đồng. Bắt, vận động 3 đối tượng có quyết định truy nã; phát hiện, xử lý 14 vụ tội phạm ma túy, vi phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường. Tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm so với tháng 4-2019. Cụ thể, xảy ra 7 vụ, làm chết 6 người, bị thương 2 người (giảm 3 vụ, giảm 3 người chết, số người bị thương tương đương tháng 4).

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) và 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019)... Cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh đã đóng góp ủng hộ Quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân năm 2019 với số tiền hơn 771 triệu đồng, hỗ trợ và trợ cấp khó khăn đột xuất cho 21 trường hợp với số tiền gần 34 triệu đồng, qua đó kịp thời động viên, khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ trong công tác.

MAI VĂN PHÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>