Thành phố Vị Thanh: Không để xảy ra tham nhũng, lãng phí

10/01/2018 | 08:36 GMT+7

(HG) - Năm 2018, thành phố Vị Thanh đề ra chỉ tiêu không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; đảng viên được đánh giá, phân loại hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hướng dẫn của Trung ương; kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu trên giao. Mỗi chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện 1 cuộc kiểm tra; số hộ có đoàn viên, hội viên tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội chiếm 78,19%; tổ chức cơ sở của các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh đạt 85% và đảm bảo về chất lượng. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Thành ủy Vị Thanh đề ra giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, người đứng đầu cấp ủy và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội; nâng cao chất lượng thông tin hai chiều giữa Đảng và Nhân dân, chú trọng cung cấp thông tin cho cơ sở nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo...

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>