Tội phạm tăng, tai nạn giao thông giảm

16/04/2019 | 08:34 GMT+7

(HG) - Theo UBND tỉnh, quý I, toàn tỉnh phát hiện 63 vụ tội phạm, tăng 4 vụ so cùng kỳ.

Trong đó, điều tra làm rõ 47/63 vụ, bắt xử lý 60 đối tượng. Tính riêng trong tháng 3, toàn tỉnh phát hiện 14 vụ phạm tội, điều tra làm rõ 9/14 vụ, bắt và xử lý 12 đối tượng, giảm 4 vụ so tháng 2.

Tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, so tháng trước số người chết tương đương. Tính chung 3 tháng đầu năm, Hậu Giang xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 30 người, bị thương 8 người, so cùng kỳ giảm 16 vụ, giảm 11 người chết, 15 người bị thương. Trong quý, địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy, thiệt hại tài sản ước tính gần 750 triệu đồng.

Trong quý II, cơ quan chức năng và địa phương trong tỉnh sẽ tăng cường các biện pháp nắm, giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp; nắm chặt tình hình liên quan đến công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, tình hình an ninh, tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện.

T.THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>