Tranh chấp, khiếu kiện dân sự, hành chính giảm

21/10/2020 | 17:34 GMT+7

(HG) - Chín tháng đầu năm, tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính giảm 6,6% so cùng kỳ. Cụ thể, hai cấp kiểm sát đã thụ lý kiểm sát 3.244 vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động… giảm 278 vụ việc. Trong đó, tranh chấp về dân sự 1.065 vụ việc (chiếm 33%); hôn nhân và gia đình 2.116 vụ việc (chiếm 65%); khiếu kiện về hành chính 26 vụ (chiếm 0,8%)…

Các tranh chấp được tòa án thụ lý giải quyết chủ yếu là tranh chấp về nuôi con, chia tài sản sau ly hôn, thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn; tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; tranh chấp về hợp đồng dân sự, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế tài sản. Riêng các khiếu kiện hành chính chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai; tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng mua bán hàng hóa…

Theo Viện KSND tỉnh, nguyên nhân phát sinh tranh chấp chủ yếu do phát triển về kinh tế - xã hội làm phát sinh nhiều mâu thuẫn, tranh chấp lợi ích; tình trạng ly hôn gia tăng chủ yếu do bất đồng về lối sống, suy nghĩ, tiền bạc. Ngoài ra, do một số quy định của pháp luật chưa chặt chẽ; nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế… cũng làm phát sinh các tranh chấp.

Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>