Trên 80 năm tù cho 8 bị cáo mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy

21/08/2020 | 06:01 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa tuyên phạt 8 bị cáo, với tổng cộng 81 năm tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, các bị cáo Nguyễn Lê Vương (sinh năm 1997), Nguyễn Trung Nghĩa (sinh năm 2001), Lê Trung Tín (sinh năm 1994), Nguyễn Hồng Thiệt (sinh năm 1998), Trần Hoàng Tính Em (sinh năm 2001), Lý Hữu Phong (sinh năm 1996), cùng trú tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và Nguyễn Phú Bắc Hà (sinh năm 1980), trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Mức án dành cho Vương là 18 năm tù, Hà 16 năm tù. Các bị cáo Nghĩa, Tín, Thiệt, Tính Em, Phong lãnh án từ 7 đến 13 năm tù. Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang còn tuyên phạt bị cáo Lý Hữu Phong và Huỳnh Chí Linh (sinh năm 1987), trú tại huyện Châu Thành A, mỗi bị cáo 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng, đầu tháng 6-2019, Nguyễn Lê Vương và Nguyễn Phú Bắc Hà bắt đầu tổ chức mua bán trái phép chất ma túy để kiếm tiền tiêu xài. Khi con nghiện muốn mua ma túy sẽ điện thoại cho Vương và Hà để thỏa thuận giá cả và địa điểm giao ma túy. Sau đó, Vương, Hà trực tiếp bán ma túy cho con nghiện hoặc giao cho Nguyễn Trung Nghĩa, Lý Hữu Phong, Lê Trung Tín, Nguyễn Hồng Thiệt bán. Riêng Trần Hoàng Tính Em ngoài giữ vai trò canh đường còn trực tiếp bán ma túy cho Lê Trung Tín và Nguyễn Hồng Thiệt. Đường dây này bị triệt phá khi cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Lê Vương, Nguyễn Phú Bắc Hà, Lý Hữu Phong, Trần Hoàng Tính Em, Huỳnh Chí Linh, Nguyễn Hồng Thiệt, Nguyễn Trung Nghĩa, Lê Trung Tín đang thực hiện hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy tại nhà do Vương và Hà thuê ở ấp 4A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, với tang vật tổng cộng hơn 45,7 gram ma túy tổng hợp.

Tin, ảnh: THẾ PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>