Trợ giúp pháp lý trong tố tụng cho 35 trường hợp

23/07/2018 | 09:53 GMT+7

(HG) - Theo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (trung tâm), tính từ đầu năm đến nay, trung tâm đã ban hành 35 quyết định cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, trong đó có 11 trường hợp có yêu cầu từ các cơ quan tiến hành tố tụng…

Ngoài ra, trung tâm còn lắp đặt và thay thế 36 bảng thông tin về người được trợ giúp pháp lý tại các nơi tiếp dân, phòng lấy lời khai, phòng gặp thân nhân tại các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp, trại tạm giam, nhà tạm giữ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Mặt khác, tiến hành tuyên truyền, quảng bá về chính sách trợ giúp pháp lý thông qua các cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý; cấp, phát miễn phí  trên 1.000 tờ rơi thông tin trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến từ đây đến cuối năm, trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức các buổi truyền thông trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy…, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tham gia trợ giúp pháp lý khi có đối tượng và yêu cầu từ các cơ quan tố tụng, để qua đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>