Trộm cắp tài sản chiếm 40% số vụ phạm pháp hình sự

02/11/2017 | 08:15 GMT+7

(HG) - Theo số liệu thống kê, từ ngày 16-6 đến ngày 15-10-2017, toàn tỉnh xảy ra 35 vụ trộm cắp tài sản, chiếm gần 40% tổng số vụ phạm pháp hình sự, so cùng kỳ năm 2016 giảm 6 vụ. Qua đó, đã điều tra làm rõ 34 vụ, bắt 43 đối tượng, tỷ lệ phá án đạt trên 97%. Phần lớn các vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở địa bàn nông thôn và vào thời gian từ 12 đến 18 giờ chiếm trên 30% số vụ. Tài sản mà đối tượng phạm tội hướng tới đa phần là tiền, vàng, xe máy, điện thoại di động với phương thức, thủ đoạn là lợi dụng chủ tài sản vắng mặt, ngủ say, tài sản không có người trông coi để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, trong 35 vụ thì có 8 vụ giữa đối tượng và nạn nhân có mối quan hệ quen biết nhau.

Để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, tại Hội nghị giao ban lực lượng cảnh sát hình sự với chủ đề “Công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản” được tổ chức tại Công an thị xã Ngã Bảy, thượng tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường củng cố, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian tới.

HOÀI XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>