Trốn không thoát

01/06/2017 | 08:14 GMT+7

(HG) - Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A vừa truy tố Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1993, ở ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, về tội giao cấu với trẻ em.

Khanh quen biết với D. (sinh ngày 17-11-2001), ở thành phố Cần Thơ qua mạng xã hội và có tình cảm yêu thương nhau. Ngày 18-4-2016, Khanh nhắn tin rủ D. đi chơi thì D. đồng ý nên Khanh chạy xe môtô đến chở D. đi. Sau đó, D. không chịu về nhà nên Khanh chở D. về nhà Khanh ngủ đến chiều ngày 19-4-2016, thì chở về nhà. Ngày 20-4-2016, Khanh tiếp tục nhắn tin rủ D. đi chơi và được D. đồng ý, lần này D. cũng không chịu về nhà mình nên Khanh chở D. về nhà Khanh ngủ. Trong thời gian D. ở lại nhà của Khanh từ ngày 20 đến 25-4-2016, được sự đồng ý của D., Khanh đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với D., đến ngày 25-4-2016, gia đình D. phát hiện sự việc nên trình báo với công an.

Sau khi bị khởi tố, Khanh bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 19-2-2017 thì bị bắt theo lệnh truy nã tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.  

 PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>