Tư vấn pháp luật cho hơn 2.200 trường hợp

12/07/2017 | 08:41 GMT+7

(HG) - Sáu tháng đầu năm, Hội Luật gia tỉnh đã tư vấn pháp luật cho trên 860 người dân đến yêu cầu về các lĩnh vực hình sự, hành chính, đất đai, hôn nhân và gia đình; tổ chức gần 40 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường cho trên 2.200 đối tượng là người nghèo, người có công với cách mạng, người già, người dân tộc thiểu số… Hội viên tham gia các tổ hòa giải 352 vụ, với tỷ lệ hòa giải thành đạt 90%, góp phần hàn gắn “tình làng nghĩa xóm”, hạn chế đơn khiếu nại vượt cấp về trên. Đến nay đã thành lập 1 trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và 3 trung tâm tư vấn pháp luật thuộc hội luật gia huyện. Toàn tỉnh hiện có 1.098 hội viên đã được cấp thẻ, đạt 66,5%.  

Từ nay đến cuối năm, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý ở các cấp hội; tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cũng như thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật cho người dân khi có yêu cầu; tiếp tục vận động kết nạp hội viên, thành lập chi hội luật gia cơ sở ở những nơi có điều kiện và cấp thẻ hội viên.   

PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>