Tỷ lệ điều tra, phá án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đạt 100%

05/12/2018 | 08:26 GMT+7

(HG) - Là một trong những kết quả nổi bật sau một năm thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại 8 địa bàn xã, thị trấn của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.

Thực hiện Đề án, các địa phương thuộc diện cũng không để hình thành điểm nóng phức tạp về trật tự an toàn xã hội và các băng nhóm hoạt động phạm tội có tổ chức kiểu “xã hội đen”; 100% người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá về địa phương cư trú được tiếp cận với các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng và không tái phạm; tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 6,67%; nhiều mô hình đảm bảo trật tự an toàn xã hội được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động…

“Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ở địa bàn chuyển hóa; phấn đấu kéo giảm 10% số vụ tội phạm và các loại tệ nạn xã hội ở những địa bàn này…”, đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>