Xử phạt vụ vận chuyển đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ

10/01/2020 | 07:29 GMT+7

(HG) - Công an huyện Vị Thủy vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ đối với Võ Phạm Quốc Nguyên, sinh năm 2000, đăng ký thường trú tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Trước đó, khi đang lưu thông bằng xe gắn máy trên đoạn đường thuộc ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, Võ Phạm Quốc Nguyên bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy cùng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Vị Thủy kiểm tra. Lúc này, phương tiện của Nguyên có chở theo 4 thùng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ, một số có in nhãn mác nước ngoài. Do đó, lực lượng công an đã lập biên bản và mời Nguyên về cơ quan để làm rõ vụ việc. Tại đây, Nguyên khai nhận số hàng hóa này được một người chủ ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thuê chở giao cho khách hàng ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

HOÀI XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>