Bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp lễ, tết

31/12/2018 | 09:57 GMT+7

Tết Dương lịch 2019 năm nay trùng với thời điểm Hậu Giang tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh, do đó sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra. Nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho các hoạt động, đại tá Lê Văn Điểm (ảnh), Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết:

- Để bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản, đồng thời triển khai các giải pháp, phương án.

Theo đó, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân trên địa bàn. Phân công lực lượng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các điểm, nút giao thông quan trọng để người và phương tiện lưu thông được thuận tiện, tránh ùn tắc.

Chúng tôi còn yêu cầu lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương, đoàn thể phát huy vai trò tự quản để làm tốt công tác trật tự giao thông đường phố, trật tự công cộng gắn với vệ sinh môi trường tại các địa bàn.

Đặc biệt là huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông trong việc tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: xe chở quá tải, vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ…

Đối với công tác bảo đảm ANTT, Công an tỉnh có giải pháp gì, thưa đại tá ?

- Chúng tôi đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ lễ, tết; triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động thể thao, lễ hội trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp bảo đảm ANTT tùy theo quy mô từng lễ hội.

Cùng với đó là phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ. Lãnh đạo công an tỉnh, công an cấp huyện cần quan tâm kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo vệ ở những địa bàn trọng điểm và những nơi thu hút đông khách tham quan, vui chơi. Lực lượng công an phải ứng trực thường xuyên, không để xảy ra tình trạng xô xát, cướp giật, trộm cắp, ùn tắc giao thông.

Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời biểu hiện tiêu cực, đặc biệt là hành vi cờ bạc trá hình, mê tín dị đoan, lưu hành văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đại tá có lời khuyên gì đối với người dân khi tham gia lễ, hội nhân dịp này ?

- Khi vui chơi lễ, tết người dân cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông nhằm tránh tình trạng xô xát nếu chẳng may xảy ra tai nạn.

Khi vui chơi tại hội chợ, du lịch cần hạn chế đeo nữ trang; nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tình trạng móc túi, cướp giật để các loại tội phạm không có dịp hoạt động.

Xin cảm ơn đại tá !

NHẬT TÂN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>