Các biện pháp tổng hợp đảm bảo trật tự địa phương

27/04/2021 | 19:47 GMT+7

Đầu năm đến nay, ngành chức năng thành phố Ngã Bảy thực hiện nhiều biện pháp để an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông ổn định. Tuy có nhiều điểm sáng nhưng chưa bền vững.

Công an thành phố Ngã Bảy phối hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến học sinh trên địa bàn.

Đầu năm đến nay, thành phố phát hiện 6 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 14 đối tượng, so cùng kỳ giảm 3 vụ. Nguyên nhân là do ngành chức năng tăng cường nhiều biện pháp bám sát địa bàn, quản lý chặt đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, thường xuyên gọi hỏi răn đe, giáo dục những đối tượng có nguy cơ; phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân; củng cố, nâng chất, nhân rộng một số mô hình đảm bảo an ninh trật tự như: “Camera an ninh”, “Tiếng loa an ninh”...

 “Hiện hầu hết các xã, phường trên địa bàn thành phố đều có 2 mô hình “Camera an ninh”, “Tiếng loa an ninh”, trong quá trình triển khai, thực hiện đảm bảo sát với địa phương, đang hoạt động hiệu quả”, thiếu tá Nguyễn Quốc Dũ, Phó đội trưởng Đội Tổng hợp Công an thành phố Ngã Bảy, cho biết.

Một cách làm nữa góp phần tội phạm hình sự giảm là lực lượng công an từ thành phố đến xã, phường thường xuyên phối hợp với quân sự cùng cấp tuần tra vũ trang, kịp thời giải tán thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; chú trọng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; củng cố, nâng chất các tổ hòa giải, nhất là kịp thời giải quyết những mâu thuẫn trong Nhân dân, không để vụ việc kéo dài, hình thành điểm nóng.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 29-10-2020, Phạm Quốc Đạt cùng với nhóm bạn ngồi nhậu tại một quán thuộc khu vực 1, phường Ngã Bảy; lát sau, Đặng Văn Thành, Đặng Thanh Thọ, ở khu vực 7, phường Ngã Bảy và Huỳnh Minh Thuận, ở ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành và một vài người bạn đến quán trên ngồi nhậu bàn kế bên. Nhóm của Đạt uống khoảng 30 phút thì nghỉ, rồi cùng nhau đi uống nước tại một quán giải khát gần đó.

Khoảng 10 phút sau, nhóm của Thành cũng đến uống nước và ngồi bàn kế bên thì cả hai nhóm xảy ra mâu thuẫn; lúc này Thành, Thọ cầm dao tự chế rượt chém nhóm của Đạt nhưng không trúng ai. Sau đó, Thành, Thọ, Thuận và Khương đi trên 2 xe mô tô để tìm đồ ăn mua nhậu tiếp, trong lúc đi tìm thì bị nhóm của Đạt rượt đánh. Thành, Thọ, Khương chạy thoát, còn Thuận bị nhóm của Đạt chém nhiều nhát dẫn đến thương tích 29%.

“Quá trình mở rộng điều tra, xét thấy, Thành, Thọ, Luân cùng tham gia hỗn chiến, không gây thương tích cho người khác, nhưng hành vi của các đối tượng thể hiện coi thường pháp luật, như: thực hiện hành vi tại nơi đông người, sử dụng hung khí nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 3 đối tượng trên về tội gây rối trật tự công cộng; các đối tượng còn lại sẽ xác minh, xử lý sau”, thiếu tá Dũ thông tin.

Từ sự cương quyết đó, ngành chức năng thành phố đã góp phần trấn áp, răn đe các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, nhất là những thanh thiếu niên ăn chơi lêu lổng, tụ tập.

Theo ngành chức năng thành phố Ngã Bảy, tuy tội phạm hình sự giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bởi hiện nay nhiều thanh niên thích thể hiện, đua đòi; nhiều gia đình chưa quản lý chặt con em; một bộ phận người dân chưa hiểu pháp luật, mâu thuẫn trong Nhân dân vẫn còn, chưa giải quyết triệt để...

Cùng với đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Ngã Bảy cũng diễn biến khá phức tạp, có nguy cơ tăng, nhất là dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Ngã Bảy, đầu năm đến nay thành phố xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 1 người bị thương, so cùng kỳ tăng 2 vụ, tăng 2 người chết. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thiếu quan sát, chạy quá tốc độ...

Cụ thể, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 7-3, Lê Văn Thắng, sinh năm 1997, ở ấp Hòa Lộc, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 83C1-484.70, lưu thông trên Tỉnh lộ 927C hướng từ huyện Châu Thành đi thành phố Ngã Bảy, thuộc ấp Sơn Phú, xã Đại Thành thì va chạm với Trần Chí Nguyện, sinh năm 1999, ở ấp Đông An A, xã Đại Thành, đi bộ cùng chiều phía trước. Hậu quả, Nguyện bị thương nặng, sau đó tử vong. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên là do Thắng điều khiển xe thiếu chú ý quan sát.

Ngoài thiếu chú ý quan sát khi lưu thông thì nhiều lỗi cũng thường gặp như: nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không giấy phép lái xe... tiềm ẩn rất lớn tai nạn giao thông. Đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố phát hiện trên 600 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó trên 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trên 80 trường hợp vi phạm tốc độ, trên 50 trường hợp vi phạm không giấy phép lái xe, trên 50 trường hợp dừng đỗ không đúng quy định...

Tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nẹt pô, hú ga, chạy quá tốc độ, đi vào đường cấm, ngược chiều; mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè vẫn còn cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến tai nạn giao thông…

Thượng tá Phan Văn Xuyên, Trưởng Công an thành phố Ngã Bảy, cho biết: “Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; rà soát, nắm danh sách những đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật để tăng cường giáo dục, răn đe; tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Chúng tôi còn nhân rộng một số mô hình đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông để nhiều người hiểu, mạnh dạn tham gia; phối hợp nắm sát địa bàn, đối tượng để kịp thời ngăn chặn những trường hợp đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, góp phần giữ ổn định địa bàn”.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>