Cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

25/11/2022 | 07:21 GMT+7

(HG) - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; triển khai, thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh tại điểm cầu Hậu Giang.

“Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 được lực lượng công an các cấp chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền; đồng thời cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an tổ chức tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trước, trong và sau ngày hội.

Cụ thể, lực lượng công an cả nước phối hợp tổ chức tuyên truyền được 45.590 cuộc, với hơn 12,7 triệu lượt người tham gia; các cơ quan báo chí đăng, phát hơn 38.200 tin, bài, xây dựng 320 phóng sự tuyên truyền; kẻ vẽ 156.465 pano, áp phích tuyên truyền;

phát hành hơn 288.500 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, in phát hành hơn 21.400 cuốn tài liệu tuyên truyền.

Ngày hội chủ yếu tổ chức tại cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, có 28 điểm tổ chức Ngày hội được lãnh đạo Trung ương là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về dự, tặng quà cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần động viên phong trào ở cơ sở.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an còn triển khai, thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao, biểu dương lực lượng công an toàn quốc đã nỗ lực trong tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, đồng thời yêu cầu, thời gian tới, lực lượng công an toàn quốc cần đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự như: biên giới, biển đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các đô thị lớn. Đẩy mạnh xây dựng phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, chú trọng tại các khu công nghiệp tập trung, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Trung tướng Lê Quốc Hùng còn yêu cầu công an toàn quốc cần xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng. Lựa chọn những người có năng lực phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là lực lượng bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở. Tăng cường phối hợp với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho 27 tập thể và 22 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>