Chú trọng chất lượng diễn tập

25/08/2017 | 08:35 GMT+7

Năm nay, huyện Vị Thủy có 3 xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ là Vị Thắng, Vĩnh Thuận Tây và Vị Thủy. Dự kiến, cuối tháng 8 này, các xã sẽ hoàn thành diễn tập.

Cán bộ Ban CHQS xã Vị Thủy thường xuyên tổ chức diễn tập nội bộ.

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Cần, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Vị Thủy, năm nay, xã Vị Thắng sẽ tổ chức diễn tập vận hành cơ chế; xã Vĩnh Thuận Tây diễn tập vận hành cơ chế gắn với kế hoạch phòng không nhân dân; xã Vị Thủy diễn tập vận hành cơ chế kèm với thực binh đánh địch. Sở dĩ nội dung diễn tập của ba đơn vị khác nhau là nhằm tránh trùng lắp, khuôn mẫu trong diễn tập.

Dự kiến ngày 31-8 này, xã Vị Thủy sẽ tổ chức diễn tập chính thức. Theo đó, diễn tập gồm giai đoạn I, chuyển địa phương vào các trạng thái tình trạng quốc phòng - an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn II, chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng - an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2; giai đoạn III, chuyển địa phương vào trạng thái chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực.

Theo ông Huỳnh Thanh Phong, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vị Thủy, để đợt diễn tập năm nay thành công, ngoài việc chuẩn bị văn kiện đúng theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện, đơn vị còn rất chú trọng đến khâu thực hành. Cụ thể, sau khi chuẩn bị xong văn kiện, đơn vị tự tổ chức diễn tập nội bộ 6 lần, một mặt là để các thành viên nắm chắc ý định, nội dung, mặt khác giúp hoạt động nhuần nhuyễn, thuần thục...

Ngoài ra, xã Vị Thủy cũng sẽ tổ chức diễn tập thử 3 lần dưới sự giám sát, theo dõi của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện góp ý tác phong, ngôn phong của từng vai diễn, đồng thời điều chỉnh, bổ sung thêm hoặc giảm bớt các cuộc họp cũng như bố trí, sắp xếp vị trí ngồi của các thành viên cho phù hợp với từng cuộc họp…

Cùng với vận hành cơ chế thì thực binh đánh địch là một trong những nội dung chủ đạo trong đợt diễn tập lần này của xã Vị Thủy. Vì thế, đơn vị đã tích cực phối hợp với ngành chức năng chuẩn bị thao trường, bãi tập, điều động dân quân cơ động để tập luyện. Nhất là vận động người dân tự nguyện cho mượn mặt bằng tổ chức thực binh bằng cách tuyên truyền ý nghĩa, mục đích và có hỗ trợ kinh phí nếu gây ảnh hưởng đến lúa, hoa màu, cây ăn trái… “Đến thời điểm này, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho đợt diễn tập, sẽ phấn đấu đạt chất lượng cao nhất”, ông Phong khẳng định.

Còn xã Vĩnh Thuận Tây dự kiến tổ chức diễn tập chính thức vào ngày 29-8 tới. Theo ông Nguyễn Thanh Thoản, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Tây, ngoài sự quan tâm sâu sát của các ngành, các cấp, đơn vị còn xác định đây là một trong những chỉ tiêu nghị quyết quan trọng hàng đầu của năm. Do đó, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tập trung cao độ công tác chuẩn bị.

Tuy nhiên, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn như một số cán bộ chưa hiểu sâu về công tác diễn tập nên chưa nhập tâm cao với vai diễn; một vài cán bộ mới nhận nhiệm vụ nên chưa am hiểu sát ngành mình phụ trách và phát biểu chưa sâu... “Đối với bộ phận nào còn chỉnh sửa văn kiện, chúng tôi chỉ đạo phải thực hiện nhanh chóng để kịp tiến độ diễn tập”, ông Thoản cho biết.

Để diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, ngay từ đầu năm, ban, ngành liên quan của huyện đã tích cực giúp đỡ các xã thực hiện chặt chẽ công tác chuẩn bị. Theo đó, Ban CHQS huyện Vị Thủy đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc trong hỗ trợ thực hiện các văn kiện, kịch bản, cơ sở vật chất cho các xã; đồng thời tổ chức tập huấn cán bộ, hướng dẫn nội dung cho các ban, ngành, địa phương xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập, điều chỉnh kế hoạch tác chiến phù hợp.

Ban Chỉ đạo diễn tập huyện còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; kịp thời bổ sung, điều chỉnh các vấn đề còn vướng mắc, thống nhất các tình huống, phương án tác chiến cho các xã... Thượng tá Nguyễn Thanh Cần nhấn mạnh: “Đến nay, cả 3 đơn vị trên đã sẵn sàng bước vào diễn tập chính thức. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân, tôi tin rằng cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ sắp tới sẽ thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Cần: Diễn tập chiến đấu phòng thủ là dịp để các xã đánh giá năng lực, nhận thức của ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Thông qua diễn tập nhằm kiểm duyệt khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, công tác tham mưu, xử lý tình huống của các ban, ngành, đoàn thể…

 

Xã Vị Thắng diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 đạt loại tốt

(HG) - Ngày 24-8, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017.

Năm nay, xã Vị Thắng diễn tập phần vận hành cơ chế, với 9 cuộc họp: chuyển địa phương vào trạng thái có tình huống; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng - an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2; chuyển địa phương vào trạng thái chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên trạng thái toàn bộ; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực. Diễn tập được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: chuyển địa phương vào trạng thái, tình trạng quốc phòng - an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ.

Kết thúc diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã Vị Thắng, Ban Chỉ đạo huyện đánh giá đạt loại tốt; đạt được mục đích, yêu cầu, ý định của ban chỉ đạo.

HỮU HIỆP

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>