Công an tỉnh Hậu Giang: Trên 700 tố giác, tin báo về tội phạm được giải quyết

26/01/2021 | 07:00 GMT+7

(HG) - Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết lực lượng cảnh sát điều tra, môi trường và kỹ thuật hình sự năm 2020.

Năm 2020, lực lượng cảnh sát điều tra, môi trường và kỹ thuật hình sự đã giúp Công an tỉnh kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn. Ra quân Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo vệ Tết Nguyên đán và cao điểm vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh. Giải quyết trên 700 tố giác, tin báo về tội phạm, đạt 94%; điều tra làm rõ 315 vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt, xử lý trên 600 đối tượng, tỷ lệ phá án đạt gần 94%. Lực lượng cảnh sát điều tra, môi trường và kỹ thuật hình sự còn triệt phá 465 điểm tệ nạn xã hội, bắt và xử lý gần 2.700 đối tượng; bắt 3 vụ với hơn 130 đối tượng tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; phát hiện 115 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và trên 60 trường hợp vi phạm về môi trường, khởi tố 2 vụ, 3 bị can tham ô tài sản và nhận hối lộ, thu hồi 100% tiền tham nhũng; bắt 53 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 670 gram ma túy. Công tác khám nghiệm hiện trường được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, của ngành, đảm bảo khách quan, khoa học chính xác, đã khám nghiệm hiện trường 40 vụ, 160 tử thi, thu thập được nhiều chứng cứ, phục vụ công tác điều tra…

Tại hội nghị, đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2020”.

THẾ PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>