Công an tỉnh: Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

12/03/2021 | 07:57 GMT+7

(HG) - Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

Năm 2020, Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, quản lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra hành chính và chuyên ngành, góp phần thực hiện tốt các mặt công tác thanh tra; kịp thời chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nội bộ và ngoài xã hội. Kết quả, 4 trường hợp cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện tinh thần liêm khiết khi không nhận hối lộ, quà tặng, với tổng số tiền 186.400.000 đồng. Với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, Công an tỉnh thụ lý điều tra, khởi tố 2 vụ, với 2 bị can, các tội danh tham ô tài sản, nhận hối lộ. Kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong nội bộ; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ sai phạm, kịp thời biểu dương khen thưởng cho cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết tố cáo tham nhũng, chú trọng công tác phòng ngừa, giảm thiểu sai phạm đến mức thấp nhất. Đặc biệt, gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với phòng, chống tham nhũng, công tác cải cách hành chính.

VĂN KHÓI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>