Công tác quân sự - quốc phòng địa phương vững chắc

20/12/2019 | 08:46 GMT+7

Họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) vừa được thành phố Vị Thanh tổ chức. Tại đây, đại biểu đánh giá, công tác quân sự - quốc phòng thành phố thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, tặng quà cho cán bộ hưu tham dự họp mặt.

Kết quả nổi bật

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, nhấn mạnh: “Thời gian qua, lực lượng vũ trang thành phố luôn chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự - quốc phòng địa phương, gắn quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang; phối hợp với công an và các ngành có liên quan giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”. 

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự - quốc phòng địa phương, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, đến nay, lực lượng thường trực được biên chế đúng quy định; cao đẳng, đại học đạt 55%, trung cấp đạt 35%; việc kiện toàn về tổ chức, biên chế lực lượng dân quân tự vệ đúng quy mô tổ chức (đảng viên đạt 20,27%).

Thành phố cũng đưa đi đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và cử tuyển đại học được 44 đồng chí, 100% chỉ huy trưởng và chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự các phường, xã đã qua đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở; 9/9 chi bộ quân sự phường, xã có chi ủy; xây dựng kiên cố 9/9 trụ sở cơ quan quân sự phường, xã; đầu tư, mua sắm phương tiện bảo đảm cho các hoạt động.

“Đội ngũ cán bộ, đảng viên ban chỉ huy quân sự phường, xã đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; năng lực lãnh đạo, điều hành thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Văn Hòa nhận định.

Cùng với đó, thời gian qua công tác huấn luyện được tiến hành có chất lượng; tuyển quân, tuyển sinh luôn thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các bước, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Công tác diễn tập luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là điều kiện để cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Lực lượng vũ trang thành phố còn tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phường đô thị văn minh; chủ động, kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Lãnh đạo quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên đúng theo quy định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Theo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh, dịp kỷ niệm, đơn vị còn phối hợp với ngành, địa phương tổ chức một số hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; thăm, tặng quà cho 11 gia đình thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng; xây 1 căn nhà tình đồng đội, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây 3 căn nhà tình đồng đội; tổ chức thể dục thể thao; phát quang, trồng bông khoảng 5km đường giao thông nông thôn…

Thiếu tá Nguyễn Phú Hân, Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh, cho biết: “Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, đồng thời khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi triển khai các hoạt động được cán bộ, chiến sĩ thực hiện rất nghiêm túc”.

Đại úy Nguyễn Chí Tâm, trợ lý quân báo - trinh sát Ban Chỉ huy Quân sự thành phố vị Thanh, nói: “Trước đây, cha ông ta hy sinh hay để lại một phần cơ thể trên chiến trường nhằm đem lại hòa bình, độc lập cho dân tộc; là người trẻ, sinh ra và lớn lên trong thời bình, tôi sẽ ra sức thi đua, học tập, sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố chính quy, tinh nhuệ”.

Nhân buổi họp, UBND thành phố Vị Thanh tặng giấy khen cho 4 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm; tặng 66 phần quà cho cán bộ, đồng chí qua các thời kỳ và cán bộ Đội Biệt động thị xã…

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>