Đảm bảo an ninh cho công trình trọng điểm

24/04/2019 | 07:41 GMT+7

Các công trình, dự án trọng điểm đã và đang triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh đều được lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 luôn được đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Cùng với sự hình thành, phát triển Khu công nghiệp Sông Hậu ở huyện Châu Thành là các công trình trọng điểm đã và đang triển khai xây dựng, đặc biệt là Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 nằm trong tổ hợp Trung tâm điện lực Sông Hậu do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. Đây là dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 1,2 tỉ USD.

Thế nên, ngay sau khi dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 được triển khai xây dựng, Công an tỉnh đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai những biện pháp nghiệp vụ nhằm tổ chức bảo vệ con người, phương tiện thi công trên công trường rộng hàng trăm héc-ta. Từ đó góp phần tạo môi trường ổn định, giúp dự án sớm hoàn thành.

Theo ông Phạm Xuân Diệu, Phó ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, trên công trường dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 thường xuyên có khoảng 2.600 công nhân và chuyên gia làm việc, trong đó có 28 nhà thầu tham gia thi công với 45 lao động nước ngoài.

Chưa kể là việc nhập khẩu vật tư, thiết bị với số lượng rất lớn, còn các nhà thầu phải huy động nhiều xe máy, ôtô, phương tiện đường thủy... phục vụ thi công. Trước những thách thức đó, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng và phương tiện thực thi nhiệm vụ bảo vệ dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 bằng nhiều biện pháp cụ thể.

Đại tá Lê Văn Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho hay, đơn vị cùng các bộ phận nghiệp vụ, Công an huyện Châu Thành luôn xác định Khu công nghiệp Sông Hậu, nhất là Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 là địa bàn trọng điểm trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh việc thành lập Đồn Công an Khu công nghiệp Sông Hậu, Công an tỉnh còn tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình nhằm quản lý chặt chẽ cư trú. Qua đó phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn quá trình thi công và các sự kiện quan trọng tổ chức tại Trung tâm điện lực Sông Hậu.

Trong đó, Đồn Công an Khu công nghiệp Sông Hậu, tuy thành lập không lâu nhưng đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã Đông Phú, thị trấn Mái Dầm triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự nơi đây. Cụ thể là tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người dân cũng như quản lý chặt quá trình tạm trú, tạm vắng tại các nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn.

Theo trung tá Trương Ánh Hùng, Phó trưởng Đồn Công an Khu công nghiệp Sông Hậu, các biện pháp nghiệp vụ được triển khai quyết liệt đã góp phần giúp đơn vị thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng ghi nhận là trong đấu tranh, tiến công trấn áp ổ nhóm hình sự, trộm cắp tài sản liên tỉnh từ thành phố Cần Thơ hay Sóc Trăng di chuyển đến địa bàn.

“Từ năm 2017 đến nay, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an địa phương đấu tranh triệt phá một vụ trộm cắp tài sản với 3 đối tượng xảy ra tại công trường dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1”, ông Hùng thông tin thêm.

Tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh, an toàn ở dự án Trung tâm điện lực Sông Hậu mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, tình hình an ninh trật tự tại các khu, cụm công nghiệp, dự án trọng điểm luôn diễn biến phức tạp. Vì vậy việc đảm bảo an ninh trật tự là tiền đề, nòng cốt tạo thêm niềm tin cho doanh nghiệp, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các ngành liên quan, chỉ đạo các lực lượng trong ngành nắm chắc tình hình, tham mưu và giải quyết tốt những phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự. Các đơn vị liên quan gồm: Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, tổng thầu, lực lượng bảo vệ dự án và huyện Châu Thành tăng cường hơn nữa công tác phối hợp để kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót và sớm có biện pháp xử lý phù hợp.

“UBND tỉnh sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ những biện pháp bảo vệ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho dự án trọng điểm này trong suốt quá trình thi công”, ông Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh. 

Bài, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>