Dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở

26/02/2019 | 07:55 GMT+7

Năm qua, Công an huyện Vị Thủy đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhờ chủ động nắm tình hình, đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm mà tình hình ANTT trên địa bàn huyện luôn được giữ vững ổn định, không để xảy ra tình huống bị động, đột xuất, bất ngờ.

Công an huyện Vị Thủy (phải) nhận Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở” năm 2018.

Chủ động tấn công phòng, chống tội phạm

Trong công tác bảo đảm ANTT, Công an huyện mở 2 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó, ghi nhận tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 36 vụ (giảm 1 vụ so năm 2017), điều tra làm rõ 32 vụ, bắt 37 đối tượng, tỷ lệ điều tra phá án đạt 88,88%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ đạt tỷ lệ 100% (6/6 vụ).

Thông qua công tác nắm tình hình và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an huyện đã triệt phá 9 vụ, bắt giữ 11 đối tượng tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy; bắt và vận động đầu thú 9 đối tượng có quyết định truy nã; triệt xóa 51 điểm tệ nạn xã hội, xử lý 340 đối tượng tham gia.

Điển hình như vụ bắt quả tang 5 điểm, 16 đối tượng đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá vào khuya ngày 3-7 năm ngoái, tại ấp 4, thị trấn Nàng Mau và ấp 7, xã Vị Thủy. Qua mở rộng điều tra đã làm rõ đường dây cá độ bóng đá ăn tiền có nhiều đối tượng tham gia (trong thời gian diễn ra World Cup 2018 đến thời điểm các đối tượng bị bắt, số tiền tham gia cá cược hơn 1 tỉ đồng).

Năm qua, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện còn thực hiện trên 1.500 cuộc tuần tra. Từ đó kịp thời phát hiện, cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: điều khiển phương tiện khi trong người có nồng độ cồn vượt quá quy định, chạy quá tốc độ… Nhờ vậy, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, cụ thể: giảm 13 vụ, giảm 11 người chết, giảm 8 người bị thương so năm 2017.

Phát huy sức mạnh Nhân dân tham gia giữ gìn ANTT

Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò và sức mạnh to lớn của Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vị Thủy luôn dựa vào Nhân dân, khơi dậy tiềm năng, sáng kiến và vận động Nhân dân tham gia tích cực, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở địa phương.

Theo đó, Công an huyện tổ chức gần 130 cuộc phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, có hơn 6.200 lượt người dự; phát động 100% cơ quan, trường học, khu dân cư đăng ký an toàn về ANTT.

Hiện toàn huyện có 18 mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả, trong đó có nhiều mô hình được nhân rộng như: “Mô hình 4+1” tại thị trấn Nàng Mau, “Mô hình loa tuyên truyền” tại xã Vị Bình, huyện Vị Thủy… Thông qua các mô hình, người dân đã cung cấp 42 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an triệt phá 17 điểm tệ nạn xã hội, bắt 68 đối tượng liên quan, làm rõ 5 vụ tội phạm hình sự, bắt 8 đối tượng; ghi nhận 6 gương điển hình đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Ngoài ra, Công an huyện còn thường xuyên duy trì, củng cố mối quan hệ gần gũi, gắn bó với Nhân dân bằng nhiều hình thức. Nổi bật là Công an huyện và công an các xã, thị trấn tổ chức gần 80 hội nghị lắng nghe ý kiến ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân. Qua đó, ghi nhận gần 450 ý kiến, kiến nghị tâm huyết với lực lượng công an về tinh thần phục vụ Nhân dân, tác phong trong công tác của cán bộ, chiến sĩ và tình hình ANTT.

Cách làm trên đã giúp lực lượng Công an huyện phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế để phục vụ Nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.

Xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Xác định cán bộ là “cái gốc” của sự nghiệp cách mạng, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện không ngừng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Cụ thể, năm qua đã tổ chức 6 đợt sinh hoạt chính trị, các hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng; tổ chức 17 cuộc kiểm tra lễ tiết, tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Qua kiểm tra, nhìn chung đảng viên, cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm điều lệnh, mệnh lệnh cấp trên.

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện còn chỉ đạo đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác; của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”…

Đảng bộ Công an huyện cũng xây dựng hai mô hình điểm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là mô hình “Bản lĩnh vượt khó, vì bình yên cuộc sống của Nhân dân” tại Chi bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, và “Ân cần, chính xác, vì Nhân dân phục vụ” tại Chi bộ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhằm tạo điều kiện để từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác…

Với những chiến công, thành tích đạt được, năm 2018, đơn vị có 14 tập thể và 109 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an huyện được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an huyện Vị Thủy vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”.

Năm 2018, Công an huyện Vị Thủy tổ chức hơn 1.700 cuộc tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, phát hiện, xử lý 30 vụ, 36 trường hợp gây rối trật tự công cộng, 9 đối tượng đua xe trái phép, giải tán 345 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất ANTT.

 

Bài, ảnh: MAI PHÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>