Đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm

02/10/2018 | 09:33 GMT+7

Ngày 1-10, Bộ Quốc phòng tổ chức giao ban các cơ quan tư pháp, ủy ban kiểm tra, thanh tra, pháp chế, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển quý III-2018. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã nắm, quản lý tình hình vi phạm, tội phạm; tích cực giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc thẩm quyền theo đúng quy định. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý 286 vụ với 339 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, thu 278,3kg ma túy các loại. Lực lượng Cảnh sát biển đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 9 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, thu tang vật hơn 1.013 tấn than, hơn 67.400 bao thuốc lá ngoại…

Thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn chỉnh, trình thông qua dự án Luật Cảnh sát biển trong Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Thanh tra Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển chỉ đạo các lực lượng chuyên trách thuộc quyền triển khai các kế hoạch cao điểm, đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống mua bán người trên các tuyến biên giới, các vùng biển, đảo.

Theo TUẤN NAM/qdnd.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>