Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh: Cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị

25/06/2019 | 08:19 GMT+7

Còn hơn một tuần nữa thì diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh chính thức diễn ra và đến nay mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành.

Lực lượng dự bị động viên thành phố Vị Thanh luyện tập thực binh A.

Trung tá Đinh Tùng Phương, Trưởng ban Tác huấn Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: “Chúng tôi vừa tổ chức diễn tập thử lần 1 có sự tham dự của Quân khu. Sau khi nhận góp ý, chúng tôi nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung văn kiện cho phù hợp để ngày 28 và 29 tới diễn tập thử lần 2. Mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm nay cơ bản hoàn chỉnh”.

Khẩn trương, nhiều điểm mới

Để diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc để chuẩn bị văn kiện, kịch bản, cơ sở vật chất; tập huấn, hướng dẫn, thống nhất nội dung cho sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng văn kiện diễn tập. Ban chỉ đạo diễn tập cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bổ sung, điều chỉnh vấn đề còn vướng mắc, thống nhất tình huống, phương án tác chiến...

“Chúng tôi xây dựng 956 văn kiện các loại, trong đó 168 văn kiện trên bản đồ và sơ đồ. Xây dựng văn kiện xong, chúng tôi trình Quân khu xem xét, chỉnh sửa, góp ý, đồng thời còn tổ chức hợp luyện để kiểm tra việc diễn tập của từng vai”, trung tá Phương thông tin.      

Cùng với văn kiện, công tác xây dựng hầm hào, công sự, hội trường… tại Khu tác chiến, thực binh A, xử lý tình huống A2, A4 cũng diễn ra khẩn trương.

Tại khu tác chiến (Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp), đơn vị sửa chữa, xây mới 23 nhà, hội trường; xây mới 28 công sự chiến đấu, công sự ẩn nấp; gần 2.930m hào cơ động; hơn 270m hào chiến đấu. Còn tại khu thực binh A, xử lý tình huống A2, việc xây dựng công sự đã hoàn thành, các đơn vị có liên quan khẩn trương luyện tập.

Theo Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, điểm mới trong diễn tập năm nay là ở thực binh đánh địch đổ bộ bằng đường không (tình huống A), Quân khu hỗ trợ cho tỉnh 3 trực thăng để đổ quân trực tiếp từ trực thăng xuống trận địa; thực hành tiếp nhận một tiểu đoàn dự bị động viên của Trung đoàn Bộ binh 114 qua trạm. “Đây là hai nội dung mới mà nhiều năm qua chưa có tỉnh nào trong Quân khu diễn tập”, trung tá Phương cho biết.

Cùng với đó, công tác hậu cần, lễ tân cũng được Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thành lập và yêu cầu các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, sẽ tổ chức bố trí ăn, nghỉ cho từng đoàn khách, lực lượng tham gia diễn tập; mua sắm trang thiết bị, vật chất, phương tiện đảm bảo sức khỏe, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời, phân công đội ngũ y, bác sĩ trực tại các khu diễn tập, nơi ăn nghỉ cho đoàn đại biểu, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống.

Trên thao trường

Những ngày qua, khi ngày diễn tập cận kề, tại các thao trường diễn tập thực binh A (xã Tân Tiến), A2, A4 (xã Vị Tân), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, cán bộ, người dân tăng cường tập luyện.

Các mô hình, công sự, khu sơ tán, hệ thống thông tin liên lạc được chuẩn bị kỹ càng. Khẩu lệnh “sẵn sàng... bắt đầu”, của chỉ huy các lực lượng liên tục vang lên qua hệ thống liên lạc tác chiến.

Anh Đinh Ngọc Anh, dự bị động viên thành phố Vị Thanh, tham gia diễn tập thực binh tình huống A, cho biết: “Mỗi ngày chúng tôi thực hiện diễn tập các nội dung từ 4-5 lần. Mỗi lần luyện tập là anh em phải cơ động, di chuyển các loại vũ khí khá vất vả. Tuy nhiên, mọi người đều cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành thật tốt tập luyện để bước vào diễn tập đạt kết quả cao nhất”.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là dịp để đánh giá nhận thức, năng lực của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Thông qua diễn tập nhằm kiểm duyệt khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tham mưu, xử lý tình huống của sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia.

Đại tá Lâm Hùng Cường, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: “Để diễn tập đạt kết quả tốt nhất, các kỹ, chiến thuật được thực hiện nhịp nhàng, hiệp đồng. Những ngày cuối của việc luyện tập được thực hiện với cường độ cao theo hình thức hợp luyện, tức là đồng bộ tất cả các nội dung (có thuyết minh - PV). Những thiếu sót được chấn chỉnh rút kinh nghiệm kịp thời sau mỗi lần tập. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ tiếp nhận đạn để thực hành”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, Hậu Giang cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Đây là điều kiện để diễn tập thành công, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>