Diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp

12/09/2018 | 15:16 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 12-9, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Phụng Hiệp tổ chức diễn tập thử khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2018 để hoàn chỉnh các bước chuẩn bị cho cuộc diễn tập chính thức vào ngày 17 và 18-9 tới. Tham dự có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh…

Quang cảnh phần diễn tập vận hành cơ chế về nội dung họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phát biểu khai mạc diễn tập thử, ông Nguyễn Văn Lẫy, Bí thư Huyện ủy, khẳng định, công tác chuẩn bị lần này mới chỉ là bước đầu, kết quả thực tế của cuộc diễn tập chính thức mới đánh giá quá trình vận hành cơ chế của cả hệ thống chính trị. Do đó, trong quá trình diễn tập vận hành cơ chế gắn với diễn tập thực binh, các lực lượng tham gia phải vận dụng linh hoạt, sát với thực tế yêu cầu nhiệm vụ tác chiến, tình hình và nhiệm vụ của địa phương, thể hien rõ nét vai trò và cơ chế lãnh đạo các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể.

Cho đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, phạm vi rộng với nhiều lực lượng, thành phần tham gia ở các khối đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và xã, thị trấn nên ông Nguyễn Văn Lẫy còn yêu cầu các lực lượng tham gia phải tập trung và xử lý các tình huống diễn ra đúng ý định chiến thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, kỹ thuật, cơ sở vật chất và tài liệu phục vụ diễn tập…

Cuộc diễn tập thử diễn ra trong 2 ngày (12 và 13-9) với phần diễn tập vận hành cơ chế gồm: họp Ban Thường vụ Huyện ủy; họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; họp Đảng ủy Công an huyện; họp Đảng ủy Quân sự huyện... Và diễn tập thực binh gồm: diễn tập xử lý tình huống A2 và thực hành đánh địch đổ bộ bằng đường không.

Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào thực trạng khẩn cấp về quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ.

 

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>