Đoàn công tác Bộ Công an: Kiểm tra công tác tại Công an thị xã Long Mỹ

20/05/2020 | 08:40 GMT+7

(HG) - Ngày 19-5, thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra và làm việc tại Công an thị xã Long Mỹ.

Tại đây, đại tá Võ Văn Bon, Trưởng Công an thị xã Long Mỹ, cho biết từ đầu năm đến nay Công an thị xã và công an các xã, phường đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19. Từ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định; điều tra làm rõ 12/12 vụ phạm pháp hình sự; tội phạm ma túy xảy ra 1 vụ, bắt 1 đối tượng; tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ, giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2019; cháy nổ không xảy ra; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh với 10 mô hình đảm bảo an ninh trật tự thu hút hàng ngàn lượt người dân tham gia; công tác thu thập thông tin dân cư đạt trên 92%, tỷ lệ quét phiếu thu thập thông tin dân cư đạt gần 100%; bố trí công an chính quy tại 5/5 xã; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thị xã.

Tại buổi làm việc, thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu các đội nghiệp vụ và công an các xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và những khó khăn, đề xuất. Thiếu tướng Lê Tấn Tới ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công an thị xã Long Mỹ đạt được. Đồng thời lưu ý, trong thời gian tới, Công an thị xã phải tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và sự bình yên cho người dân. Bên cạnh đó, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; quan tâm chỉ đạo thực hiện kế hoạch cao điểm vận động người dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và kế hoạch kiểm tra toàn diện trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an; thực hiện công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và phải đảm bảo chính xác; làm tốt công tác quản lý cán bộ, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân; tiếp tục bố trí công an chính quy về công tác tại công an xã đảm bảo đúng số lượng, chất lượng theo chủ trương của Bộ Công an, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Thiếu tướng Lê Tấn Tới cũng mong muốn Thị ủy, UBND thị xã Long Mỹ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ công an địa phương hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

- Cùng ngày, thiếu tướng Lê Tấn Tới đã dâng hương, dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Công an tỉnh Hậu Giang; thăm, tặng quà cho 2 gia đình chính sách trong lực lượng công an nhân dân tại thị xã Long Mỹ.

THẾ PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>