Duy trì họp giao ban, trao đổi thông tin các loại tội phạm

10/03/2023 | 18:25 GMT+7

(HGO) – Chiều ngày 10 – 3, Công an huyện Vị Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Công Duy (thứ 3 từ phải qua), Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy trao giấy khen cho đại diện các tập thể.

Năm 2022, công an các địa phương có địa bàn giáp ranh (Công an huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), Công an huyện Giồng Riềng, huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) đã thực hiện nghiêm kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh, đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, công an có địa bàn giáp ranh đã tăng cường công tác trao đổi thông tin, duy trì họp báo, giao ban định kỳ để kịp thời thông báo tình hình an ninh trật tự và tệ nạn xã hội trên các tuyến, địa bàn. Các đội nghiệp vụ công an cấp huyện trực tiếp phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý đối tượng, giải quyết vụ việc xảy ra có tính liên huyện. Kết quả, đã trao đổi 260 nguồn tin có giá trị, trong đó 100 nguồn tin về tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được lực lượng công an có địa bàn giáp ranh tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Kết quả, tuyên truyền hơn 150 cuộc, có 5.580 lượt người tham dự; ban, ngành, đoàn thể quản lý, cảm hoá, giáo dục gần 420 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật tại địa phương.

Tại đây, công an các địa phương thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể: tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì họp giao ban, trao đổi thông tin các loại tội phạm. Củng cố, kiện toàn và tập huấn cho lực lượng nồng cốt như: bảo vệ dân phố, đội dân phòng, tổ nhân dân tự quản… nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho lực lượng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Thường xuyên phối hợp tuần tra, canh gác trên các tuyến, địa bàn giáp ranh.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh năm 2022.

 Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>