Huấn luyện để nâng cao nhận thức chính trị, khả năng chiến đấu

19/03/2019 | 07:29 GMT+7

Hoạt động huấn luyện dân quân hiện nay trên địa bàn tỉnh diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc.

Chú trọng chất lượng, làm chủ vũ khí trang bị được cán bộ, chiến sĩ ở huyện Vị Thủy đặt lên hàng đầu.

Tại cụm huấn luyện ở ấp 8, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, đợt này có 4 đơn vị tham gia là xã Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình và Vĩnh Tường.

Theo thiếu tá Nguyễn Minh Kha, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cụm này huấn luyện dân quân cơ động, tức là dân quân tự vệ từ năm thứ 2 đến năm thứ 4. Huấn luyện chia làm 2 nội dung, chính trị và quân sự. Tùy theo đối tượng mà đơn vị bố trí, sắp xếp giáo viên, bài giảng phù hợp, đúng hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Về chính trị, các chiến sĩ sẽ được triển khai một số nội dung về đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; nội dung cơ bản của pháp luật nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, về quốc phòng - an ninh, dự bị động viên, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh...

Còn về quân sự, chiến sĩ được huấn luyện các tư thế bắn súng; cách tra lắp, gói, buộc đồ dùng gây nổ; chiến đấu ở địa hình sông nước; chiến đấu bảo vệ làng; sử dụng lựu đạn…

Qua đó nhằm giúp cho lực lượng nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của mình trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương; từng bước nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, phòng thủ dân sự có liên quan; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Đồng thời, giúp chiến sĩ từng bước sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị; nắm vững nguyên tắc chiến thuật phân đội dân quân cơ động theo biên chế gắn với địa bàn hoạt động; nâng cao khả năng sáng tạo trong xử trí tình huống, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu…

Để các chiến sĩ nắm vững những nội dung được triển khai, ngoài chuẩn bị tốt về thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, trong từng nội dung, đề mục, đơn vị còn tổ chức kiểm tra bất kỳ đồng chí nào để kịp thời phát huy, điều chỉnh.

Đặc biệt, hàng ngày vào những giờ giải lao, đơn vị còn tổ chức đọc báo, giao lưu văn nghệ, kể chuyện… “Nhìn chung, ý thức học tập, huấn luyện của tất cả chiến sĩ rất nghiêm túc; họ tiếp thu bài giảng rất nhanh, đáp ứng yêu cầu mà chúng tôi đặt ra”, thiếu tá Kha cho biết.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, sau những đợt huấn luyện, các chiến sĩ tự tin hơn khi tham gia xử lý, giải quyết tình huống hỏa hoạn, thiên tai; trực sẵn sàng chiến đấu ở địa phương…

Đây là năm thứ 4 chiến sĩ Nguyễn Chí Linh, ở xã Vĩnh Tường, tham gia huấn luyện. Theo anh Linh, huấn luyện không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của dân quân mà còn là dịp để nâng cao nhận thức, nghiệp vụ về chính trị, quân sự. “Đối với tôi, tham gia huấn luyện rất bổ ích. Từ đây, giúp tôi rất nhiều trong tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương”, Linh nói.

Còn tại thành phố Vị Thanh, công tác huấn luyện dân quân cơ động cũng diễn ra rất khẩn trương.

Trong tháng 3, thành phố sẽ hoàn thành xong huấn luyện lực lượng này. “Năm nay, Vị Thanh được tỉnh chọn là nơi diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và lực lượng này cũng tham gia, do đó, chúng tôi phải rất khẩn trương”, thiếu tá Trương Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh, cho biết.

Tuy vậy, đơn vị vẫn đặt nặng chất lượng lên hàng đầu. Theo đó, đã thay đổi cách truyền đạt nội dung bài giảng phù hợp với từng đối tượng; thường xuyên kiểm tra việc tiếp thu kiến thức của chiến sĩ; tổ chức văn hóa, văn nghệ, giao lưu giữa các cụm huấn luyện... “Chúng tôi phấn đấu có 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi”, thiếu tá Trung cho biết.

Đến thời điểm này, các địa phương đã tổ chức ra quân huấn luyện theo hướng “lấy thực hành là chính, coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị”. Cùng với công tác huấn luyện, các đơn vị còn tổ chức cho chiến sĩ giúp dân phát quang một số tuyến đường; nạo vét kênh, mương; thu hoạch lúa; kết hợp tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn đóng quân… Từ đó, tạo dấu ấn đậm nét, củng cố thêm tình đoàn kết giữa quân với dân…

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đợt huấn luyện sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt thành tích cao trong mùa huấn luyện, góp phần nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>