Huy động tối đa nguồn lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh

04/04/2018 | 15:42 GMT+7

Tối 3-4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Chương trình Giao lưu “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4-4.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius ký kết công bố xử lý thành công dioxin giai đoạn 1 tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh tư liệu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương; các vị đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng hiện nay những hậu quả nặng nề của chất độc bom mìn và chất độc hóa học vẫn hiện hữu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn môi trường sống trên nhiều vùng của đất nước ta. Nhiều người dân đã mất đi cuộc sống của mình hoặc phải gánh nỗi đau mất đi một phần thân thể, mất đi người thân. Những hậu quả của sự tồn lưu bom mìn, chất độc hóa học còn làm hạn chế phát triển kinh tế xã hội và là thách thức đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định: Trong những năm qua Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc và có nhiều chủ trương chính sách quan trọng góp phần khắc phục hậu quả, đặc biệt giúp đỡ nạn nhân bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh. Các bộ, ngành, địa phương trong cả nước tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức nhiều hoạt động nhằm khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; thực hiện điều tra, đánh giá, xử lý bom mìn, chất độc dioxin ở một số địa bàn, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như Dự án hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng; khởi động dự án hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom mìn ở 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, thực hiện các chế độ, chính sách khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học, nhất là hỗ trợ về y tế, việc làm cho nạn nhân và những người có liên quan, không ngừng chăm lo cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi bom mìn, chất độc hóa học ngày càng tốt hơn. Tăng cường hợp tác, phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế để huy động tối đa các nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học, chung tay góp phần cải thiện điều kiện sống, hỗ trợ cho nạn nhân bom mìn và chất độc hóa học hòa nhập cộng đồng.

Tại chương trình, các đại diện của nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã giao lưu, chia sẻ về công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học tại Việt Nam.

Theo MAI AN/sggp.org.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>