Lan rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

05/08/2019 | 08:01 GMT+7

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được cấp ủy, chính quyền huyện Châu Thành A triển khai, thực hiện một cách sâu rộng, từ đó xuất hiện nhiều mô hình, cá nhân tiêu biểu trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

 “Tôi tham gia tố giác tội phạm cũng muốn cho xóm, ấp an toàn về ANTT, không có gì phải sợ”, ông Quang cho biết.

Để phong trào lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, huyện chú trọng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân. Đồng thời, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đảm bảo ANTT trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo đó, năm qua đơn vị tổ chức cho 100% cơ quan, doanh nghiệp, trường học… ký cam kết về phòng, chống tội phạm và không vi phạm pháp luật; tổ chức 70 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật; phát 2.650 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm… Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với phòng, chống tội phạm được nâng lên rõ rệt. Minh chứng, năm qua, Nhân dân cung cấp 550 tin báo tố giác tội phạm, qua đó giúp cơ quan chức năng điều tra, xử lý trên 50 vụ phạm pháp hình sự; bắt và vận động đầu thú 5 đối tượng có quyết định truy nã; triệt xóa 35 tụ điểm tệ nạn xã hội và trên 80 vụ gây rối trật tự; vận động, bắt, xử lý 25 trường hợp dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép.

Điều đáng ghi nhận trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở huyện Châu Thành A thời gian qua, là đã xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình điển hình, hay, hiệu quả, kịp thời giúp, hỗ trợ cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT, tội phạm, như: mô hình “Khu dân cư phòng, chống ma túy”, “Cổng rào an ninh trật tự”, “Loa tuyên truyền pháp luật lưu động”…

Thêm nữa, thông qua phong trào này, năm qua toàn huyện xuất hiện hàng chục cá nhân tiêu biểu, mạnh dạn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin về ANTT cho lực lượng chức năng.

Việc tố giác tội phạm xảy ra cách đây đã vài tháng, nhưng nhiều người vẫn còn thán phục ông Nguyễn Thanh Quang, ở ấp 3A, xã Tân Hòa mỗi khi nhắc đến. Theo đó, khuya thời gian trên, khi đi công việc về, ông Quang nghe truy hô của người dân về vụ trộm. Lát sau, có hai thanh niên chạy xe gắn máy tới, nhưng bỏ xe lại gần nhà ông, đồng thời bơi qua kênh xáng Xà No. Sau đó, ông cung cấp sự việc cho cơ quan chức năng, góp phần hỗ trợ Công an huyện làm rõ sự việc trên.

Không chỉ vụ này, thời gian qua, ông Quang đã cung cấp cho công an địa phương hàng chục nguồn tin liên quan đến ANTT như đá gà, đánh bài… xảy ra trên địa bàn; đứng ra hòa giải khi người dân địa phương xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Ông Quang cho biết: “Góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn là trách nhiệm của mỗi người. Tôi làm như thế cũng muốn cho xóm, ấp an toàn về ANTT, không có gì phải sợ”.

Nhờ thực hiện tốt phong trào này đã góp phần kéo giảm các loại tội phạm trên địa bàn, cụ thể như: 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện xảy ra 14 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so với cùng kỳ 2018; phát hiện 2 vụ liên quan đến ma túy, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2018…

Theo đại tá Nguyễn Xuân Thành, Trưởng Công an huyện Châu Thành A, hiệu quả thiết thực của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là rất lớn. Song vẫn còn tồn tại, hạn chế là một vài nơi chạy theo thành tích mà chưa đưa mô hình đi vào chiều sâu, sát địa phương; một số nơi không duy trì mô hình tự quản về ANTT thường xuyên; sự phối hợp, vào cuộc của chính quyền và Nhân dân ở một số địa phương còn yếu…

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân mạnh dạn tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả về phòng, chống tội phạm theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”. Gắn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học an toàn, trong sạch không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư… để tình hình ANTT trên địa bàn ổn định”, đại tá Thành cho biết.

Những kết quả đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Châu Thành A thời gian qua đã góp phần tích cực vào giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng tỉnh nhà bình yên.

Theo Công an huyện Châu Thành A, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay, huyện sẽ chọn xã Tân Hòa làm điểm chỉ đạo trong việc tổ chức (ngày 16-8), sau đó (ngày 19-8) các xã, thị trấn còn lại sẽ đồng loạt tổ chức.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>